Armstrong nói về bê bối doping trong Oprah show

Chương trình trò chuyện của bà hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey sẽ đón một vị khách mời đặc biệt là tay đua Lance Armstrong.
Chương trình trò chuyện của bà hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey sẽ đón một vị khách mời đặc biệt là tay đua huyền thoại bị phế ngôi Lance Armstrong trong tuần tới. Trong cuộc phỏng vấn này, anh sẽ nói về vụ bê bối doping đã nhấn chìm sự nghiệp lẫy lừng của anh vào cuối năm ngoái. Qua đoạn giới thiệu thì chương trình đặc biệt kéo dài 90 phút này sẽ nói về “nhiều năm liền bị buộc tội gian lận và những án phạt do nói dối về việc sử dụng doping” trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của Armstrong. Đây sẽ là lần đầu tiên cua-rơ người Mỹ này trả lời phỏng vấn kể từ khi anh bị tước hết bảy chức vô địch Tour de France từng giành được năm ngoái. Theo thông cáo từ phía Oprah hôm 8/1 thì chương trình sẽ được phát trên đài Orpah Winfrey Network và truyền trực tiếp trên website của bà. Trước đó, tờ New York Times đã đưa tin rằng cựu ngôi sao thể thao 41 tuổi này đang lên kế hoạch thừa nhận việc đã sử dụng chất cấm để có thể được quay lại chơi thể thao. Trên Twitter của Oprah hôm 8/1, bà đã cho đăng thông điệp “Tôi đang rất trông chờ vào cuộc nói chuyện với Lance Armstrong.” 15 phút sau, twitter của Armstrong đã dẫn lại dòng chữ trên. Cuộc phỏng vấn trên sẽ được phát vào giờ vàng ngày thứ Năm 17/1 tới và Winfrey sẽ trực tiếp tới trò chuyện với Armstrong tại nhà anh ở Austin, Texas. Thông tin trên được đưa ra cùng ngày với việc chương trình “60 Minutes” dẫn lời chủ tịch Travis Tygart của Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) cho biết rằng Armstrong từng muốn đóng góp 250,000 USD cho tổ chức này.
[Lance Armstrong có thể thừa nhận sử dụng doping]
Tyler cho biết ông đã bị sững sờ trước “hành vi cực kì khiếm nhã” trên, tới từ một trong những người đại diện cho Armstrong. Vụ việc xảy ra vào năm 2004 và Tygart cho biết: “Tôi hoàn toàn bị sốc. Đó rõ ràng là một động thái đi ngược lại với tôn chỉ của USADA và chúng tôi ngay lập tức gạt bỏ đề nghị trên.” Ông cho biết khoản tiền trên vào khoảng 250.000 USD. Khi những scandal về Armstrong bị phanh phui, Tygart đã gọi tay cuarơ này là “một tên mafia” và lên án khoản đóng góp 100.000 USD của anh cho Liên đoàn đua xe đạp quốc tế (UCI). Song luật sư Tim Herman của Armstrong đã phủ nhận thông tin trên vào hôm 8/1 đồng thời khẳng định thân chủ của ông chưa bao giờ có ý định như Tygart nói. Vào tháng 10/2012, USADA đã tước toàn bộ các danh hiệu Tour de France của Armstrong và cấm anh không được tham gia đua xe đạp cạnh tranh từ nay cho tới cuối đời. Động thái này diễn ra sau khi USADA tung ra một bản báo cáo chi tiết bao gồm lời khai của những nhân chứng, kết quả xét nghiệm, thống kê tài chính... nói về cách Armstrong thực hiện chiến dịch doping phức tạp nhất lịch sử thể thao.
Armstrong nói về bê bối doping trong Oprah show ảnh 1
Lance Armstrong đã bị tước cả 7 danh hiệu vô địch Tour de France (Nguồn: AFP)
UCI cũng ngay lập tức xóa tên Armstrong khỏi lịch sử tổ chức này và quyết định đồng ý với kết quả điều tra của USADA. Kết quả này đã khiến Armstrong – một biểu tượng của việc chiến thắng bệnh tật – từ chức khỏi vị trí chủ tịch quỹ Livestrong do chính anh sáng lập./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục