Australia cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố gần sân bay Kabul

Australia đã tiến hành sơ tán công dân và những người có thị thực Australia rời khỏi sân bay Kabul, nơi Canberra hối thúc mọi người di chuyển để sẵn sàng được sơ tán.
Australia cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố gần sân bay Kabul ảnh 1Người dân tập trung tại sân bay Kabul, Afghanistan, để chờ sơ tán. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/8, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cảnh báo nguy cơ cao xảy ra một vụ tấn công khủng bố gần sân bay Kabul của Afghanistan, trong bối cảnh Canberra hối thúc công dân nước này và những người có thị thực tới Australia rời khỏi đây.

Từ hơn một tuần qua, Australia đã tiến hành sơ tán công dân và những người có thị thực Australia rời khỏi sân bay Kabul.

Cuối ngày 25/8, Australia tiếp tục đưa ra khuyến cáo đối với những ai đang ở trong khu vực này.

[Afghnistan: Taliban cho phép Đức tiến hành sơ tán sau thời hạn 31/8]

Trả lời báo giới tại Canberra, Ngoại trưởng Payne nói: "Tiềm ẩn nguy cơ rất cao về một vụ tấn công khủng bố."

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã từ chối bình luận về việc liệu Australia có thể tiếp tục thực hiện các chuyến bay sơ tán người theo thời hạn chót 31/8 mà Taliban yêu cầu phải tuân thủ hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục