Australia đóng cửa biên giới 2 bang đông dân nhất lần đầu sau 100 năm

Ngày 6/7, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thông báo biên giới giữa 2 bang đông dân nhất Australia sẽ đóng cửa vô thời hạn từ ngày 7/7, sau một đợt dịch COVID-19 mới bùng phát ở bang này.
Australia đóng cửa biên giới 2 bang đông dân nhất lần đầu sau 100 năm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: CNA)

Ngày 6/7, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews thông báo biên giới giữa 2 bang đông dân nhất Australia sẽ đóng cửa vô thời hạn từ ngày 7/7, sau một đợt dịch COVID-19 mới bùng phát ở bang này.

Quyết định trên đánh dấu lần đầu tiên sau 100 năm biên giới với bang láng giềng New South Wales bị đóng cửa. Lần mới đây nhất hai bang đóng cửa biên giới là vào năm 1919 do dịch cúm Tây ban Nha.

[Australia và Ấn Độ phong tỏa nhiều khu vực để ngăn chặn dịch COVID-19]

Số ca mắc COVID-19 ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria, đã tăng cao trong những ngày gần đây, buộc giới chức trách đưa ra các chỉ thị giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở 30 vùng ngoại ô và phong tỏa hoàn toàn 9 tòa nhà công cộng.

Bang Victoria ghi nhận 127 ca COVID-19 mới vào đêm qua - con số cao nhất tính theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, với thêm 1 ca tử vong, ca đầu tiên trên cả nước trong hơn 2 tuần qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Australia lên 105./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.