Australia: Niềm tin vào chính phủ của Thủ tướng Morrison ở mức thấp

Chỉ khoảng 34,5% người dân Australia có niềm tin "rất lớn" hoặc "lớn" vào chính phủ, giảm mạnh so với tỷ lệ 60% hồi tháng 5/2020 và chỉ cao hơn mức 27,3% sau các vụ cháy rừng vào tháng 10/2019.
Australia: Niềm tin vào chính phủ của Thủ tướng Morrison ở mức thấp ảnh 1Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Melbourne ngày 6/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghiên cứu mới của Đại học Quốc gia Australia (ANU) cho thấy niềm tin của người dân nước này đối với chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đang ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 3.472 người vào tháng 1/2022 cho thấy chỉ khoảng 34,5% người dân Australia có niềm tin "rất lớn" hoặc "lớn" vào chính phủ cầm quyền.

Con số này giảm mạnh so với tỷ lệ 60% hồi tháng 5/2020 và chỉ cao hơn một chút so với mức 27,3% trong thời gian xảy ra các vụ cháy rừng vào tháng 10/2019.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Nicholas Biddle, cho biết việc xử lý đại dịch và làn sóng lây nhiễm gây ra bởi biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 rõ ràng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính phủ cầm quyền hiện nay.

[Australia: Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Scott Morrison tăng trở lại]

Kết quả nghiên cứu trên được công bố đồng thời với kết quả khảo sát của tờ The Australian cho thấy Công đảng đối lập ở Australia tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri cao hơn Liên đảng Tự do/Quốc gia cầm quyền trước cuộc bầu cử liên bang dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 1.526 cử tri trên khắp Australia trong thời gian từ 9-12/2 cho thấy Liên đảng chỉ nhận được sự ủng hộ của 45% cử tri trong khi Công đảng nhận được 55%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục