Australia sẵn sàng chấp nhận sử dụng năng lượng hạt nhân

Australia sẵn sàng chấp nhận sử dụng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực gia tăng về việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Ngày 1/12, Thủ tướng Australia Tony Abbot thông báo nước này sẵn sàng chấp nhận sử dụng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực đang gia tăng về việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng tuyên bố chính phủ của ông sẽ không trợ giá cho bất kỳ công ty nào hoạt động trong lĩnh vực này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ và Trung Quốc - hai nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới - hồi tháng trước bất ngờ thông báo một thỏa thuận về tăng cường các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời ông Abbot cho biết ông ủng hộ việc phát triển năng lượng hạt nhân ở Australia không phải do nước này thiếu điện mà do cần giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Australia là nước sản xuất urani lớn thứ ba trên thế giới sau Kazakhstan và Canada nhưng vẫn chưa sử dụng năng lượng hạt nhân, chủ yếu là do có nhiều than và khí tự nhiên.

Australia cũng nằm trong số những nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới tính theo đầu người dân do nước này còn dựa nhiều vào điện năng từ các nhà máy nhiệt điện và xuất khẩu than.

Canberra đã cam kết đến năm 2020 sẽ giảm 5% lượng khí thải so với mức của năm 2000, nhưng các nhà hoạt động môi trường cho rằng con số này phải là 15%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.