Ba nước châu Âu hợp tác phát triển khí tài nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ

Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã nhất trí phát triển máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến trên không của châu Âu, đẩy mạnh nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.
Ba nước châu Âu hợp tác phát triển khí tài nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ ảnh 1Lễ ký thỏa thuận giữa ba nước Pháp, Đức và Tây Ban Nha. (Nguồn: EPA)

Ngày 17/6, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã nhất trí phát triển máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến trên không của châu Âu.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh các quốc gia này đang đẩy mạnh nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã ký một thỏa thuận tại Triển lãm Hàng không Paris, trong đó xác định phương thức hợp tác giữa 3 nước trong dự án, bao gồm hoạt động phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì lễ ký kết. Dự án này phù hợp với tham vọng của ông Macron về tăng cường hợp tác châu Âu trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang cho thấy sự miễn cưỡng ngày càng lớn trong hoạt động hỗ trợ quân sự dành cho lục địa này.

Tuy nhiên, châu Âu sẽ cần phải tốn nhiều thời gian để triển khai dự án. Hệ thống Tác chiến Trên không Tương lai (FCAS) dự báo sẽ đi vào hoạt động sau năm 2040. Các yêu cầu đối với hệ thống tác chiến trên không, trong đó cũng sẽ bao gồm các máy bay không người lái, sẽ được quyết định vào năm 2027, và giai đoạn phát triển sẽ có thể bắt đầu vào năm 2030.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho rằng thỏa thuận là “bằng chứng rõ ràng cho thấy châu Âu có khả năng ngăn chặn trước những thách thức chiến lược lớn trong tương lai.” Theo bà, FCAS là một khí tài quan trọng để giải quyết các cuộc đấu tranh quyền lực trong nửa cuối của thế kỷ 21, và “những gì diễn ra trong ngày hôm nay mang tính lịch sử.”

Dassault Aviation và Airbus được lựa chọn phát triển các máy bay chiến đấu để thay thế những chiếc Rafale và Eurofighter.

Chương trình trên được Tổng thống Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel phát động vào năm 2017. Hãng Airbus cho biết thế hệ máy bay chiến đấu mới sẽ được kết nối và tương thích với hàng loạt máy bay, vệ tinh, các hệ thống của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như các hệ thống tác chiến lục quân và hải quân.

Các cơ quan chức năng không tiết lộ thông tin về chi phí dành cho dự án, song hãng thông tấn DPA ước tính chi phí có thể vào khoảng 100 tỷ euro (112 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch tham quan tại điểm du lịch nổi tiếng Đấu trường La Mã Colosseum của Italy. (Ảnh: TTXVN)

Italy dự báo doanh thu du lịch tăng kỷ lục

Viện nghiên cứu Demoskopika dự báo năm nay được đánh dấu bởi sự phục hồi mạnh của thị trường nội địa Italy sau hai năm trầm lắng; dự kiến có khoảng 64,8 triệu lượt khách Italy du lịch trong nước.

Các quân nhân Ukraine về tới Chernihiv trong đợt trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga-Ukraine tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moskva đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.