Bà Rịa-Vũng Tàu chờ duyệt 23 mã vùng trồng để xuất sang Trung Quốc

Việc xây dựng mã số vùng trồng đối với các loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm xây dựng hình ảnh minh bạch, trách nhiệm về nông sản, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Thu hoạch sầu riêng tại Tổ hợp tác trồng sầu riêng Xà Ban (huyện Châu Đức) - đơn vị được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng đi Trung Quốc. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Thu hoạch sầu riêng tại Tổ hợp tác trồng sầu riêng Xà Ban (huyện Châu Đức) - đơn vị được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng đi Trung Quốc. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến nay, toàn tỉnh có 37 mã vùng trồng xuất khẩu và 60 mã vùng trồng tiêu thụ nội địa.

Hiện, tỉnh đang chờ phê duyệt 23 mã số vùng trồng trên cây bưởi, sầu riêng, nhãn, cam quýt, chuối, tiêu và 4 mã cơ sở đóng gói đi thị trường Trung Quốc.

Trong số 37 mã vùng trồng xuất khẩu hiện có chủ yếu là nhãn, chuối, sầu riêng, bưởi, thanh long được cấp mã số, với diện tích 919,3ha, sản lượng gần 21.320 tấn và 3 mã cơ sở đóng gói xuất khẩu.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng và được cấp 60 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa, với tổng diện tích hơn 162,67ha trên các loại cây lúa, rau các loại, cacao, tiêu, nhãn xuồng, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, khoai môn, khoai mài.

Việc xây dựng mã số vùng trồng đối với các loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh nhằm xây dựng hình ảnh minh bạch, trách nhiệm về nông sản.

Do đó, ngoài áp dụng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để tạo ra số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực, nhận thức của người dân, doanh nghiệp tuân thủ, chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc duy trì và nhân rộng mã số vùng trồng cho các loại cây ăn trái chủ lực xuất khẩu với một quy trình chặt chẽ từ trồng, chăm sóc, kiểm dịch thực vật…, mà ý nghĩa lớn hơn là tỉnh xây dựng được hình ảnh minh bạch, trách nhiệm về nông sản.

Ông Nguyễn Chí Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thông tin ngoài áp dụng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất để có số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, thời gian tới ngành nông nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa truyền thông, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực, nhận thức của người dân, doanh nghiệp tuân thủ, chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục