Bahrain bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Syria sau một thập kỷ

Quyết định bổ nhiệm đại sứ tại Damascus của Bahrain là một phần trong xu hướng thay đổi chính sách ngoại giao của Manama đối với khu vực Trung Đông.
Bahrain bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Syria sau một thập kỷ ảnh 1Quang cảnh quảng trường Marjeh ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, ngày 15/12/2021. (Nguồn: dailysabah.com)

Bahrain ngày 30/12 đã bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Damascus kể từ sau khi hạ cấp quan hệ ngoại giao trong cuộc xung đột ở Syria.

Hãng thông tấn nhà nước BNA của Bahrain đưa tin quyết định bổ nhiệm Đại sứ Waheed Mubarak Sayyar là một phần trong xu hướng thay đổi chính sách ngoại giao của Manama đối với khu vực Trung Đông, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia Arab khôi phục quan hệ với đất nước Syria dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các quốc gia Arab vùng Vịnh đã hạ cấp hoặc đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao ở thủ đô Damascus, sau khi chính phủ Syria trấn áp những cuộc biểu tình vốn sau đó leo thang thành một cuộc nội chiến hồi năm 2011.

[Sudan bổ nhiệm Đại sứ tại Mỹ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ]

Bahrain cho hay Bahrain cho hay Đại sứ quán nước này tại Damascus và phái bộ ngoại giao Syria tại Manama vẫn duy trì hoạt động.

Tháng trước, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - quốc gia đã mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại Damascus hồi cuối năm 2018 - đã cử Ngoại trưởng sang thăm Syria và gặp Tổng thống nước chủ nhà Assad. Abu Dhabi cũng kêu gọi cho phép Syria quay trở lại Liên đoàn Arab.

Oman năm 2020 đã trở thành quốc gia vùng Vịnh đầu tiên khôi phục vị trí Đại sứ tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục