Bạn bè quốc tế ấn tượng, bày tỏ khen ngợi về Lễ khai mạc SEA Games 31

Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Campuchia, ông Yutkhun Hun cho biết ấn tượng với Lễ khai mạc SEA Games 31 hoành tráng, đậm tình hữu nghị của các nước Đông Nam Á vào tối nay (12/5).
Lễ khai mạc SEA Games 31 khiến bạn bè quốc tế ấn tượng. (Ảnh: TTXVN)
Lễ khai mạc SEA Games 31 khiến bạn bè quốc tế ấn tượng. (Ảnh: TTXVN)

Tối nay (12/5), Lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình cùng thông điệp ý nghĩa "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn."

Góp mặt tại sự kiện, nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ khen ngợi đối với công tác tổ chức lễ khai mạc nói riêng cũng như SEA Games 31 nói chung của nước chủ nhà Việt Nam. 

Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Campuchia, ông Yuthkun Hun chia sẻ: "Đây là lần thứ ba tôi đến Việt Nam. Lần này, chúng tôi tới theo lời mời của Thông tấn xã Việt Nam nhằm tìm hiểu về công tác tổ chức SEA Games 31. Tôi nhận thấy các bạn Việt Nam rất hiếu khách. Đặc biệt, văn hóa và đời sống của Việt Nam và Campuchia rất gần gũi."

Ông Yuthkun nhấn mạnh: "Hôm nay, tôi đặc biệt ấn tượng với buổi lễ khai mạc. Những ngày qua, Việt Nam cũng đã tổ chức rất tốt SEA Games 31, đặc biệt trong việc sắp xếp nơi ăn ở, cũng như tổ chức các môn thi đấu một cách khoa học." 

Trong khi đó, tác nghiệp trong buổi lễ khai mạc, phóng viên thể thao đến từ Thái Lan Ratchannipong Vorasarin cũng ấn tượng về công tác tổ chức SEA Games 31 từ những ngày đầu cho tới buổi Lễ khai mạc chính thức. 

Anh Ratchannipong Vorasarin cho hay: "Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với bầu không khí thể thao sôi sục ở các sân thi đấu. Hôm trước, tôi đến sân vận động Thiên trường chứng kiến trận đấu không có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, sân vận động chật kín không còn chỗ trống và tôi thật sự ấn tượng trước bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có. Còn tại buổi Lễ khai mạc SEA Games 31, chỉ cần với tấm thẻ tác nghiệp, tôi và mọi bạn bè quốc tế đều được chào đón và tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất có thể.”

Hình ảnh Lễ khai mạc SEA Games 31 trang trọng và hoành tráng trên sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước buổi Lễ khai mạc SEA Games 31, trong phòng chờ, vận động viên từ các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng tỏ ra hài lòng với công tác tổ chức. Bạn bè quốc tế có mặt tại sân Mỹ Đình đều cảm thấy hài lòng trước sự thân thiện, hiếu khách của con người Việt Nam. 

Vận động viên Imbrolia De Araujo Dos Reis Amorin (bộ môn Taekwondo), người cầm cờ quốc kỳ Timor Leste trong Lễ khai mạc SEA Games 31 chia sẻ: “Tôi đã từng tham dự SEA Games trước ở Philippines, nhưng mọi thứ ở Việt Nam thật khác biệt. Trước khi sang Việt Nam, tôi nghĩ sẽ gặp vấn đề về giao tiếp bởi người Việt Nam không nói nhiều tiếng Anh. Thế nhưng, khi tới đây, tôi nhận ra, lòng tốt của các bạn là ngôn ngữ tốt nhất." 

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra từ lúc 20 giờ tối nay (12/5) trong không khí trang trọng, hoành tráng với thông điệp ý nghĩa: “Hãy đến đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á." 

Không chỉ bạn bè quốc tế, hàng nghìn người hâm mộ có mặt trên sân vận động Mỹ Đình cũng cùng chung cảm xúc choáng ngợp, tự hào về công tác tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh (62 tuổi) đến từ Hà Nội cho biết: "Chúng ta vừa trải qua một thời gian rất khó khăn do dịch bệnh. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ đánh dấu một giai đoạn bình thường mới. Đặc biệt, tôi kỳ vọng chúng ta sẽ giành được nhiều huy chương nhất có thể. Tôi rất tự hào là người Việt Nam khi SEA Games lại được tổ chức tại Hà Nội. Tôi tin rằng Đại hội sẽ rất thành công và khiến bạn bè quốc tế hài lòng."

Đúng 20 giờ, chương trình khai mạc SEA Games 31 chính thức bắt đầu tại Sân vận động Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội, mở màn cho các hoạt động thể thao sôi động sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 23/5. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đúng 20 giờ, chương trình khai mạc SEA Games 31 chính thức bắt đầu tại Sân vận động Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội, mở màn cho các hoạt động thể thao sôi động sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 23/5. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nghi thức thượng cờ Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
Nghi thức thượng cờ Việt Nam. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
Mở màn là chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của hàng ngàn nghệ sỹ nước chủ nhà, mang đậm nét văn hóa dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mở màn là chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của hàng ngàn nghệ sỹ nước chủ nhà, mang đậm nét văn hóa dân tộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tiết mục múa tre “Việt Nam xin chào” thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á trong ngày hội thể thao của khu vực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tiết mục múa tre “Việt Nam xin chào” thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á trong ngày hội thể thao của khu vực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đêm khai mạc đã quảng bá hình ảnh và tạo dấu ấn, vị thế cho nước chủ nhà Việt Nam trong Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đêm khai mạc đã quảng bá hình ảnh và tạo dấu ấn, vị thế cho nước chủ nhà Việt Nam trong Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, vào lúc 19h30, hàng trăm cổ động viên đã bắt đầu màn "warm up" nhằm cổ động cho Lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, vào lúc 19h30, hàng trăm cổ động viên đã bắt đầu màn "warm up" nhằm cổ động cho Lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam thời đại mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam thời đại mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ đình để tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ đình để tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng vạn khán giả đã có mặt từ sớm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tình nguyện viên đã xếp thành hình biểu tượng của SEA Games. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)
Lễ thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games. Ảnh: TTXVN
Lễ thượng cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trọng tài Phan Thị Ngọc Linh thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trọng tài Phan Thị Ngọc Linh thực hiện nghi thức tuyên thệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Brunei tham dự SEA Games 31 với số lượng 23 vận động viên, người rước cờ là vận động viên Pencak Silat, Anisah Najjihah binti Adbullahm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Brunei tham dự SEA Games 31 với số lượng 23 vận động viên, người rước cờ là vận động viên Pencak Silat, Anisah Najjihah binti Adbullahm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dẫn đầu đoàn thể thao Campuchia là vận động viên Jujitsu, Khan Jessa. Đoàn Campuchia góp mặt tại SEA Games 31 với 361 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dẫn đầu đoàn thể thao Campuchia là vận động viên Jujitsu, Khan Jessa. Đoàn Campuchia góp mặt tại SEA Games 31 với 361 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Indonesia có 500 vận động viên tranh tài ở 32/40 môn thi đấu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Indonesia có 500 vận động viên tranh tài ở 32/40 môn thi đấu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31 với 280 vận động viên tranh tài ở 28/40 môn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 31 với 280 vận động viên tranh tài ở 28/40 môn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Malaysia có tổng cộng 586 vận động viên dự thi ở 39/40 môn của SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Malaysia có tổng cộng 586 vận động viên dự thi ở 39/40 môn của SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Myanmar có 298 vận động viên, dự thi ở 21/40 môn ở SEA Games lần này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Myanmar có 298 vận động viên, dự thi ở 21/40 môn ở SEA Games lần này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Philippines có tổng cộng 425 vận động viên dự thi 39/40 môn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Philippines có tổng cộng 425 vận động viên dự thi 39/40 môn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Singapore tham dự 33/40 môn ở SEA Games 31 với 425 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Singapore tham dự 33/40 môn ở SEA Games 31 với 425 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn Thái Lan có 808 vận động viên tham gia tranh huy chương ở 40/40 môn thể thao, đây là đoàn quốc tế duy nhất dự tranh đủ 40 môn ở SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn Thái Lan có 808 vận động viên tham gia tranh huy chương ở 40/40 môn thể thao, đây là đoàn quốc tế duy nhất dự tranh đủ 40 môn ở SEA Games 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Timor Leste dự tranh 7 môn ở SEA Games năm nay với 39 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Timor Leste dự tranh 7 môn ở SEA Games năm nay với 39 vận động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với khoảng 950 vận động viên và nhiều huấn luyện viên, chuyên gia... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với khoảng 950 vận động viên và nhiều huấn luyện viên, chuyên gia... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nghi thức thắp sáng đài lửa của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nghi thức thắp sáng đài lửa của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người có vinh dự thắp lên ngọn lửa của SEA Games năm nay là vận động viên điền kinh Quách Thị Lan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người có vinh dự thắp lên ngọn lửa của SEA Games năm nay là vận động viên điền kinh Quách Thị Lan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa sáng rực cả sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa sáng rực cả sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ca khúc chính thức của SEA Games 31 được vang lên trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ca khúc chính thức của SEA Games 31 được vang lên trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Màn pháo hoa rực rỡ chính thức khép lại một Lễ khai mạc SEA Games 31 đầy ấn tượng của nước chủ nhà Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Màn pháo hoa rực rỡ chính thức khép lại một Lễ khai mạc SEA Games 31 đầy ấn tượng của nước chủ nhà Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục