Báo chí Campuchia đề cao tình hữu nghị vững bền với Việt Nam

Các bài viết nhấn mạnh mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời khẳng định tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia láng giềng.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet trong bản tin của Thông tấn xã Campuchia (AKP) với tiêu đề “Campuchia-Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới,” xuất bản ngày 12/12. (Ảnh chụp màn hình)
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet trong bản tin của Thông tấn xã Campuchia (AKP) với tiêu đề “Campuchia-Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới,” xuất bản ngày 12/12. (Ảnh chụp màn hình)

Trong hai ngày 12-13/12, các cơ quan báo chí truyền thông Campuchia đăng phát hàng loạt bài viết chuyển tải, lan tỏa nhiều thông điệp quan trọng trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam từ ngày 11-12/12.

Các bài viết nhấn mạnh mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời khẳng định tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bản tin xuất bản ngày 12/12 dưới tiêu đề “Samdech Thipadei tin tưởng tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam bền vững, bất chấp biến động của tình hình thế giới,” trang tin Fresh News dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Manet tại tiệc chiêu đãi chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm, bày tỏ hài lòng với các cuộc thảo luận thẳng thắn và thân tình với Thủ tướng Phạm Minh Chính về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Campuchia nêu rõ: “Tôi tin tưởng rằng cuộc gặp này sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục vun đắp, cải thiện hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, dù bối cảnh tình hình khu vực thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường.”

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Manet cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt hơn nữa các thỏa thuận, bản ghi nhớ và phương hướng hợp tác đã đề ra, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và sự thịnh vượng cho cả hai đất nước.

Trong bản tin xuất bản cùng ngày có tiêu đề “Campuchia-Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới,” hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Manet cho biết Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ Việt Nam xác định mục tiêu đạt mốc kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD vào năm 2020 và đã tăng gần gấp đôi, lên gần 11 tỷ USD vào năm 2022.

Khẳng định trên cơ sở đà tăng trưởng đó, chính phủ hai nước đã đặt ra mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương đạt mốc 20 tỷ USD trong thời gian tới, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh: “Với sự tin cậy chính trị cao giữa hai bên, Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công các thỏa thuận, bản ghi nhớ và các định hướng đã đề ra, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và sự thịnh vượng của hai đất nước chúng ta.”

Thủ tướng Hun Manet cũng đề cập đến sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đất nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây. Qua đó, khẳng định việc Campuchia hỗ trợ Việt Nam thống nhất đất nước và việc Việt Nam giúp Campuchia giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot là sự thật lịch sử, không thế lực phản động nào có thể bóp méo, xuyên tạc được.

Trong một bản tin cùng chủ đề, Hãng Thông tấn Quốc gia Campuchia dẫn lời Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh: “Đó là bằng chứng lịch sử và không một thế lực phản động nào có thể lật lọng. Chúng ta cần giáo dục và tuyên truyền để nhân dân hai nước chúng ta - nhất là thế hệ trẻ - thấu hiểu, thấm nhuần sự thật lịch sử đó, cũng như tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ gắn bó Campuchia-Việt Nam”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục