Bão Kalmaegi gây lũ lịch sử tại Philippines, gần 70 người thiệt mạng

Philippines-quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, cùng với động đất và núi lửa hoạt động thường xuyên, tiếp tục là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước thiên tai trên thế giới

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Kalmaegi tại tỉnh Cebu, Philippines ngày 4/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Kalmaegi tại tỉnh Cebu, Philippines ngày 4/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến ngày 5/11, ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi bão Kalmaegi gây ra đợt lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Philippines.

Cebu - tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi nhiều khu dân cư bị ngập sâu, người dân phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Theo ông Bernardo Rafaelito Alejandro 4, Phó giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự, phần lớn nạn nhân ở Cebu - nơi mưa lớn và lũ quét khiến các con sông dâng cao và cuốn trôi xe cộ, nhà cửa.

Thống đốc tỉnh Pamela Baricuatro cho rằng nguyên nhân gây ra lũ nghiêm trọng một phần do hoạt động khai thác mỏ và nạo vét sông thiếu kiểm soát, dẫn đến bồi lắng nghiêm trọng, cùng với các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng. Bà kêu gọi mở cuộc điều tra và xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Tỉnh Cebu - nơi có hơn 2,4 triệu cư dân sinh sống, vẫn đang phục hồi sau trận động đất có độ lớn 6,9 hôm 30/9, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết hàng nghìn người từng mất nhà vì động đất đã được chuyển đến các trung tâm sơ tán kiên cố trước khi bão đến, giúp hạn chế thương vong ở khu vực phía Bắc tỉnh.

Ngoài Cebu, các trường hợp tử vong khác được ghi nhận tại Nam Leyte và Bohol.

Trong khi đó, quân đội Philippines xác nhận một trực thăng Super Huey đã bị rơi ở tỉnh Agusan del Sur trên đảo Mindanao ngày 4/11, khiến toàn bộ 6 người gồm 2 phi công và 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ sau bão.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, trước khi bão đổ bộ, nhà chức trách Philippines đã sơ tán khoảng 400.000 người đến nơi an toàn, trong khi hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị kẹt tại gần 100 cảng do lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa bị hủy vì thời tiết xấu.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết, trong 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, khu vực Thành phố Cebu ghi nhận lượng mưa lên tới 183 mm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 131 mm của cả tháng 11.

Bão Kalmaegi sau đó di chuyển về phía Tây, qua vùng biển Linapacan thuộc tỉnh Palawan, với sức gió 120 km/h, giật tới 165 km/h.

Hiện bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông. Vào 9h ngày 5/11 (theo giờ Việt Nam), bão ở vị trí khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất của bão đạt cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến bão nhiệt đới ngày càng mạnh và mưa lớn hơn.

Philippines - quốc gia hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, cùng với động đất và núi lửa hoạt động thường xuyên, tiếp tục là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước thiên tai trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Theo truyền thông Iraq, Chính phủ nước này đã đề nghị Syria hỗ trợ vận chuyển dầu thô xuất khẩu bằng xe bồn, bên cạnh hoạt động trung chuyển dầu nhiên liệu đang được triển khai giữa hai nước.

Cảnh sát Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nam Phi: Bắt giữ các đối tượng kích động bạo lực

Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng tại cả hai địa bàn nhằm khôi phục trật tự, trong đó có 3 công dân nước ngoài tại Durban và nhiều đối tượng với cáo buộc hôi của tại các cửa hàng ở Soweto.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc khai trừ Đảng hai quan chức cấp cao

Hai quan chức này đều bị cáo buộc vi phạm tinh thần 8 điểm của Trung ương, nhận quà tặng trái quy định, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác và nhận hối lộ tiền và hiện vật.

Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Thương mại song phương Việt Nam-Lào

Năm 2025, thương mại giữa hai nước Việt Nam-Lào bứt phá mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian. (Nguồn: THX-IRNA/TTXVN)

Nga, Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Iran khẳng định Tehran và Moskva có quyết tâm chính trị nhằm tiếp tục phát triển quan hệ song phương, lưu ý quan hệ đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực và ngày càng được thúc đẩy.