Báo Triều Tiên kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác với COVID-19

Tờ Rodong Sinmun nêu rõ: "Không thể coi nguy cơ lây nhiễm virus đã biến mất trong thời gian ngắn, vào thời điểm không có loại thuốc phòng ngừa và điều trị được phát triển."
Báo Triều Tiên kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác với COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 21/4 đã kêu gọi người dân phải cảnh giác cao với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tờ Rodong Sinmun nêu rõ: "Không thể coi nguy cơ lây nhiễm virus đã biến mất trong thời gian ngắn vào thời điểm không có loại thuốc phòng ngừa và điều trị được phát triển."

[Triều Tiên đã dỡ bỏ cách ly cho toàn bộ người nước ngoài]

Tờ Rodong Sinmun cho biết thêm: "Chúng ta không nên coi thiệt hại do virus gây ra đang được cập nhật hàng ngày ở các khu vực khác như thể điều gì đó xảy ra ngoài biên giới, chỉ bởi dịch bệnh không lây lan tới đất nước chúng ta. Chỉ một chút lơ là có thể dẫn tới việc virus xâm nhập mà không hay biết."

Triều Tiên đã đưa ra những biện pháp mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu nhằm ngặn chặn sự lây lan virus SARS-CoV-2 bằng cách đóng cửa biên giới với Trung Quốc và thắt chặt các biện pháp cách ly./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục