Bầu cử địa phương Israel: Tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp, các đảng cực hữu tăng ghế

Trong số các thành phố lớn, Jerusalem có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất, chỉ đạt 31,5%. Các thành phố Tel Aviv và Ashdod đạt các mức tương ứng 40,5% và 50%.

Cử tri Israel bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại điểm bầu cử ở Jerusalem ngày 27/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cử tri Israel bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại điểm bầu cử ở Jerusalem ngày 27/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương ngày 27/2 tại Israel chỉ đạt 49,2%.

Trong khi đó, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy các đảng tôn giáo và cực hữu đang giành thêm ghế trong các hội đồng.

Không tính các điểm bỏ phiếu đặc biệt phục vụ quân đội, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn lãnh thổ Israel đã giảm mạnh so với mức 56% trong cuộc bầu cử 2018.

Trong số các thành phố lớn, Jerusalem có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất, chỉ đạt 31,5%. Các thành phố Tel Aviv và Ashdod đạt các mức tương ứng 40,5% và 50%.

Mức thấp này đã được dự báo từ trước do người dân cũng như các đảng phái ảnh hưởng tâm lý từ cuộc xung đột hiện nay giữa Phong trào Hồi giáo Hamas với Israel nên không có tâm trạng vận động tranh cử hoặc đi bỏ phiếu.

Tại Jerusalem, nơi tập trung đông cộng đồng Do Thái chính thống, các đảng tôn giáo và cực hữu đang nhận được những kết quả kiểm phiếu tích cực, chiếm 2/3 tổng số ghế trong hội đồng thành phố.

Tuy nhiên, tính đến giữa ngày 28/2, Thị trưởng đương nhiệm Moshe Lion đã nhận được trên 80% phiếu bầu, chắc chắn giữ ghế.

Ông Lion là thành viên của đảng Likud do Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm lãnh đạo. Ở nhiều địa phương khác, số ghế trong hội đồng thành phố cũng tăng lên cho các đảng tôn giáo và giảm xuống đối với các đảng thế tục.

Tại thành phố Tel Aviv, đương kim thị trưởng Ron Huldai dẫn trước các đối thủ, chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài thời gian lãnh đạo hiện đã được 4 nhiệm kỳ (20 năm).

Là người có quan điểm cải cách, ông Huldai được cho là góp phần phát triển Tel Aviv thành một trong những thành phố năng động nhất ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”