
Sáng 26/2, tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố chữa khỏi và cho xuất viện trường hợp bệnh nhân thứ 16 mắc COVID-19 tại Việt Nam./.
Sáng 26/2, tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố chữa khỏi và cho xuất viện trường hợp bệnh nhân thứ 16 mắc COVID-19 tại Việt Nam./.
Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, ngành y tế các địa phương như Lai Châu, Hà Nam, Đà Nẵng... triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho hay các trường hợp mắc sởi hầu hết đều chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi. Dự báo thời gian tới, số ca mắc tiếp tục gia tăng.
Bệnh sởi tại Việt Nam trong thời gian tới có nguy cơ tiếp tục gia tăng, vẫn cần hết sức thận trọng với nguy cơ bùng phát, dự kiến, số ca sốt phát ban nghi sởi sẽ tiếp tục được ghi nhận.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp điều trị cho bệnh nhân bị bỏng do tai nạn pháo hoa, có tuần ghi nhận đến 3 ca tai nạn do pháo hoa.
Thiếu tá Hoàng Hùng Mạnh và đội ngũ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái kịp thời sơ cứu hành khách Trung Quốc bị co giật, tim ngừng đập khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Nội soi phế quản ống mềm ghi nhận thùy dưới phổi phải có dị vật cứng, gồ ghề gây viêm phù nề xung quanh, các bác sỹ đã lấy thành công dị vật là một chiếc xương dài gần 2,5cmx1,5cm, một đầu rất nhọn...
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác kiểm soát đợt bùng phát bệnh sởi hiện tại và ngăn chặn sự lây lan của bệnh.
Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin tưởng vào tầm nhìn và khả năng của VNVC trong nỗ lực thúc đẩy công tác dự phòng tại Việt Nam."
Cụ thể, bệnh nhân Q phát bệnh từ ngày 7/3 nhưng đến 9 giờ 30, ngày 10/3, mới được đưa vào viện trong tình trạng bệnh nặng, da xanh nhợt, môi khô tím tái.
Đây là nguồn vaccine kịp thời trong bối cảnh cần cung ứng, bổ sung vaccine sởi để triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm khống chế dịch bệnh sởi đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương.
Tỉnh Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine và truyền thông để nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh sởi.
Tính từ ngày 1/1-14/3, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2.501 ca nghi sởi; các ca nghi mắc chủ yếu là trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine sởi hoặc chỉ được tiêm 1 mũi vaccine có chứa thành phần sởi.
Từ cuối năm 2024, bệnh sởi có xu hướng tăng cao và tiếp tục gia tăng trong những tháng đầu năm 2025. Đa số trường hợp mắc bệnh ở nhóm trẻ em từ 9 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi (72%).
Từ khi mới 4 tháng tuổi, Trường Thịnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Gia đình Thịnh vốn không khá giả, bố là giáo viên. Mẹ Thịnh gặp tai nạn giao thông vào năm 2014 và bị liệt.
Bộ Y tế thông báo danh sách 14 đơn vị đã thay đổi tên và cơ cấu tổ chức, bao gồm 10 đơn vị chuyển từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Bộ Y tế.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân đột quỵ tủy sống hiếm gặp, giúp phục hồi chức năng cơ tay và chân.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo cập nhật các chứng cứ khoa học về chỉ định lọc máu, lọc huyết tương với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ưu tiên nguồn lực, khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2025), sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID.
Ngày 15/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 23/CĐ-TTg yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh Sởi.
Qua điều trị, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột chẩn đoán các bệnh nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, có thể do ngộ độc thực phẩm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi để kiểm soát dịch bệnh và không để lây lan trên diện rộng.
90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi. Trung bình 1 người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác.
Theo Bộ Y tế, thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, tăng cao.
Người nhà bà L.T.M.N cho biết, trước khi nhập viện khoảng 4 tiếng, bà đã uống hết 113 viên thuốc Phenobarbital, sau đó người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.
Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 14/3, Hà Nội ghi nhận 876 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm 2024 không có ca bệnh.
Các hoạt động liên quan đến dịch vụ công được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử https://medinet.gov.vn/.
Sau 7 lần thay huyết tương, tiểu cầu của bệnh nhân bắt đầu tăng dần, các vị trí chảy máu ổn định, phổi cải thiện rõ rệt, bệnh nhân được kết thúc ECMO, rút ống thở sau 2 tuần và có thể tự thở trở lại.
Nhiều chính sách đang được sửa đổi để khuyến khích sinh con, bao gồm kéo dài thời gian nghỉ thai sản và hỗ trợ tài chính, nhưng liệu như thế đã đủ để giúp cải thiện tình trạng mức sinh xuống thấp?
Rau sống, tiết canh, thịt tái… là món khoái khẩu của nhiều người Việt, thế nhưng đây cũng là “nguồn dẫn” gây bệnh ký sinh trùng, đặc biệt là sán não.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh; trong đó có bệnh sởi, nhất là hỗ trợ vaccine.