Những người biểu tình mang theo các áp phích, biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộđối với ông Mladic, yêu cầu cách chức Tổng thống Serbia Boris Tadic và giải tán chính phủ do ông đứng đầu. Những người biểutình cho rằng chính sách thân phương Tây của chính phủ hiện nay đã làmtiêu tan tất cả lợi ích của đất nước Serbia và người dân.
Nhà chức trách đã tăng cường an ninh trước cuộc tuần hành có nguy cơ gâybạo lực này, khoảng 3.000 cảnh sát và các đơn vị chống bạo động đã đượctriển khai tại các điểm có trụ sở chính phủ và các đại sứ quán nướcngoài xung quanh tòa nhà quốc hội, nơi cuộc biểu tình diễn ra.
Hơn 100người đã bị bắt trong các vụ bạo lực lẻ tẻ và ít nhất gần 40 người đã bịthương, trong đó có 26 cảnh sát.
Cùng ngày, tại thị trấn Kalinovik ở miền Đông Bosnia-Herzegovina, quê hương ông Mladic, hơn 3.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hòa bình ủng hộ nhânvật này.
Trong khi đó, Darko Mladic, con traivị cựu tư lệnh quân đội Serbia này, cho biết ông Mladic đã bác bỏ việcmình giữ vai trò trong vụ thảm sát ở Srebrenica năm 1995.
Tuyên bố trên do con trai ông Mladic đưa ra sau khi tới thăm ông tạinơi giam giữ. Theo Darko Mladic, tướng Ratko Mladic khẳng định ôngkhông phải là người lên kế hoạch vụ thảm sát 8.000 người Hồi giáo và trẻem ở Srebrenica, cũng như không phạm các tội ác chiến tranh khác trongcuộc nội chiến ở Bosnia-Herzegovina diễn ra từ năm 1992 đến 1995.
Tướng Mladic, 69 tuổi, có thể sẽ được dẫn độ sang ICTY ở The Hague(Hà Lan) trong vài ngày tới, nơi ông có thể bị buộc tội diệt chủng,phạm tội chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Trước đó, phát biểutrước các phóng viên, phát ngôn viên của tòa án tại Serbia, bà Maja Kovacevic cho biết ông Mladic hiện đủ sức khỏe để tới The Hague. Tuy nhiên, theo bà Bosiljka, vợ tướng Mladic, ôngMladic đã ba lần bị đột quị và trong tình trạng sức khỏe không tốt.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Serbia, Boris Tadic tuyên bố cuộc điều tra vị cựu chỉ huy quân đội này sẽ mở rộng tớicả những đối tượng đã từng giúp ông trốn tránh suốt 16 năm qua. Phátbiểu trước báo giới, ông Tadic cho biết bất kỳ ai bảo vệ Ratko Mladiccũng sẽ bị truy tố.
Liên minh châu Âu (EU) coi sự hợptác tích cực của Belgrade trong việc bắt giữ và dẫn độ tới ICTY một sốnhân vật bị tòa án này truy nã, trong đó có ông Mladic, là một trongnhững điều kiện để xem xét kết nạp Cộng hòa Serbia vào EU./.