Bình Định nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam trong tháng 1

Để hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam trong tháng 1, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu các địa phương cưỡng chế nếu không chấp thuận trước ngày 15/1.

Công nhân và máy móc thiết bị làm việc tại một dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Công nhân và máy móc thiết bị làm việc tại một dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tỉnh Bình Định đang thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Xây dựng Đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, qua địa phận tỉnh Bình Định và nỗ lực phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 1 này.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu các địa phương cưỡng chế nếu không chấp thuận trước ngày 15/1.

“Việc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 15/1. Riêng trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hà, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước phải thuyết phục di dời nhà nuôi cấy mô cuối tháng 1/2024, không thể chậm trễ hơn.” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các địa phương tiến hành thảm nhựa, lát vỉa hè tại 10 khu tái định cư chưa hoàn thiện cho người dân ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng gồm 770 đợt với số tiền 4.626,2 tỷ đồng; trong đó, tuyến chính được 11.771 hộ, diện tích 953,19ha, đạt 100%. Tỉnh cũng bàn giao cho chủ đầu tư diện tích 948,17ha, đạt 99,5%; chiều dài 116,4km, đạt 98,7%.

Đối với phần giải phóng mặt bằng điều chỉnh, bổ sung, chủ đầu tư đã bàn giao bổ sung thêm diện tích bị ảnh hưởng khoảng 35,85ha, với 1.722 hộ bị ảnh hưởng. Theo đó, tỉnh đã phê duyệt phương án được 57 đợt với tất cả hô trên (1.722 hộ) với tổng kinh phí 121,82 tỷ đồng, đạt 100% và đã chi trả được 117,42 tỷ đồng, diện tích đã chi trả được 32,25ha, đạt 90%.

Để đảm bảo an sinh cho người dân bị ảnh hưởng của dự án, tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng 40 khu tái định cư, diện tích 71,335ha/1.723 lô đất, tổng mức đầu tư 746,4 tỷ đồng. Các địa phương tiến hành giao đất tái định cư ngoài thực địa cho 903/904 hộ phải bố trí tái định cư. Đồng thời, hoàn thành 7 khu cải táng và thực hiện di dời được 6.835 ngôi mộ, đạt 100%.

Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 qua địa phận tỉnh Bình Định có chiều dài 118km, bao gồm 3 dự án thành phần là Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài 27,7km, Hoài Nhơn-Quy Nhơn dài 70,1km và Quy Nhơn-Chí Thạnh dài 21km. Quy mô dự án trong giai đoạn phân kỳ đầu tư gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục