Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện 45 thùng phuy (loại 200 lít/thùng) chứa đầynhớt phế thải; 6 thùng phuy khác chứa toàn nhớt cặn và hơn 5.000 lít nhớt đã quasơ chế. Đoàn đã yêu cầu xưởng của ông Tâm ngưng sản xuất ngay, đồng thời tịchthu toàn bộ các thiết bị sơ chế nhớt để phục vụ công tác điều tra.
Theo lời khai ban đầu của ông Tâm, cơ sở nấu nhớt tái chế này do một ngườiở Thành phố Hồ Chí Minh thuê nấu lậu, ông chỉ là người cho thuê nhà xưởng và làmquản đốc chịu trách nhiệm nhập hàng và chỉ đạo công nhân nấu pha chế nhớt.
Mỗiđợt nhập nhớt hàng chục thùng phuy đã qua sử dụng mang về tái chế. Khoảng 3-4ngày bằng những phương tiện thô sơ, xưởng tái chế nhớt cho ra lò 3.000 lít thànhphẩm xuất về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.
Mấy tháng trước, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện 4 vụ nấu nhợtlậu. Nổi cộm tại Công ty Hải Đăng (ở huyện Tân Uyên) và cơ sở ở phường Định Hòa,thị xã Thủ Dầu Một đều do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh)thuê để tái chế hàng chục tấn nhớt lậu bán ra thị trường./.