Binh sỹ gìn giữ hòa bình của Nga thuộc CSTO rời khỏi Kazakhstan

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 19 máy bay của không vận quân sự thuộc Không quân nước này đang tiến hành chở binh sỹ Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO trở về từ Kazakhstan.
Binh sỹ gìn giữ hòa bình của Nga thuộc CSTO rời khỏi Kazakhstan ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình của CSTO chuẩn bị đáp máy bay quân sự tới Kazakhstan, tại sân bay Chkalovsky, ngoại ô Moskva (Nga) hôm 6/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Sputniknewsm, ngày 16/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này triển khai tại Kazakhstan như một phần trong nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã rời khỏi Almaty và đang trên đường tới sân bay Chkalovsky gần Moskva.

"Hiện tại, 19 máy bay của không vận quân sự thuộc Không quân Nga, đang tiến hành hoạt động chở binh sỹ Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) trở về từ Kazakhstan, đã cất cánh từ sân bay Almaty và đang trên đường đi," bộ trên cho biết.

[Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể đẩy nhanh rút quân khỏi Kazakhstan]

Các binh sỹ gìn giữ hòa bình của Armenia, Belarus và Uzbekistan đã từ Kazakhstan trở về nhà.

Toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO dự kiến hoàn tất tiến trình rời khỏi Kazakhstan để trở về nước vào ngày 19/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục