Bình Thuận: Khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản, buôn bán ma túy

Năm 2019, do tranh chấp đất đai, đối tượng Nguyễn Văn Thảo (tên thường gọi là Thảo "Lụi") đã huy động một nhóm đàn em đến đập phá tài sản của một người dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Bình Thuận: Khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản, buôn bán ma túy ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi") bị bắt giữ. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo (tên thường gọi là Thảo "Lụi," sinh năm 1966, ngụ phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) về tội Hủy hoại tài sản, quy định khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ hủy hoại tài sản được xác định xảy ra từ năm 2019. Do tranh chấp đất đai, đối tượng Thảo đã huy động một nhóm đàn em đến đập phá tài sản của một người dân trên địa bàn Phan Thiết và sau đó người này gửi đơn tố cáo.

Qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, đến ngày 3/6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận, Công an thành phố Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét ngôi biệt thự của Nguyễn Văn Thảo tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, đối tượng Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

[Đồng Nai: Bắt các đối tượng trong 2 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản]

Sau hơn hai ngày huy động lực lượng truy xét, tối 5/6, lực lượng Cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng Thảo khi đang lẩn trốn trong một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với việc bị điều tra theo đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản, Thảo và đàn em còn liên quan đến đường dây mua bán chất ma túy mà Công an tỉnh Bình Thuận vừa lập chuyên án triệt phá.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục