Bộ Ngoại giao Iran: Đàm phán hạt nhân còn nhiều vấn đề tồn đọng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Khatibzadeh cho biết: "Tất cả các lệnh trừng phạt cần được dỡ bỏ và phải được Iran xác nhận, sau đó chúng tôi sẽ đảo ngược các hoạt động hạt nhân."
Bộ Ngoại giao Iran: Đàm phán hạt nhân còn nhiều vấn đề tồn đọng ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 31/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết nước này và 6 cường quốc đã đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuân hạt nhân năm 2015 song vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần được giải quyết.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Khatibzadeh nêu rõ: "Mỗi vòng đàm phán ở Vienna đều có thể là vòng đàm phán cuối cùng. Chúng ta không nên vội vàng. Chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng. Không có điểm bế tắc trong các cuộc đàm phán ở Vienna."

Người phát ngôn Khatibzadeh nói thêm: "Tất cả các lệnh trừng phạt cần được dỡ bỏ và phải được Iran xác nhận, sau đó chúng tôi sẽ đảo ngược các hoạt động hạt nhân."

[Iran và các nước bắt đầu vòng đàm phán mới về thỏa thuận hạt nhân]

Iran và các cường quốc ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 (trừ Mỹ) đã bắt đầu các cuộc đàm phán từ tháng 4 vừa qua nhằm tìm ra giải pháp để Tehran và Washington quay lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cho biết Washington sẽ quay lại thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Tehran tuân thủ kiềm chế khả năng làm giàu urani. 

Trong khi đó, một nhà ngoại giao khu vực cho biết trong tuần này, các bên sẽ thảo luận về một thỏa thuận về các nghĩa vụ của Tehran và Washington nhằm đạt được các bước tiến tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục