Bộ Ngoại giao Mỹ chấm dứt 5 chương trình trao đổi với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng những chương trình bị chấm dứt đều là các chương trình được Chính phủ Trung Quốc tài trợ hoàn toàn.
Bộ Ngoại giao Mỹ chấm dứt 5 chương trình trao đổi với Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chấm dứt 5 chương trình trao đổi giữa nước này và Trung Quốc do Bắc Kinh tài trợ trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng trên nhiều lĩnh vực.

Các chương trình trao đổi này được triển khai theo luật MECEA của Mỹ, cho phép các nhân viên chính phủ nước này tham gia các chương trình trao đổi sử dụng vốn tài trợ của chính phủ nước ngoài.

[Tương lai quan hệ Trung-Mỹ và sự tác động tới trật tự thế giới]

Trong thông báo mới đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng những chương trình bị chấm dứt đều là các chương trình được Chính phủ Trung Quốc tài trợ hoàn toàn.

Ông Pompeo cho biết thêm những chương trình này chỉ được gắn mác là "các chương trình trao đổi văn hóa" nhưng thực chất không mang lại lợi ích song phương như những chương trình khác trong MECEA.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp nhằm vào Trung Quốc trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ.

Động thái mới này có thể tiếp tục đẩy căng thẳng song phương gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.