Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sau trận động đất, những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đã trực tiếp cản trở công tác cứu hộ trong 72 giờ đầu tiên ở Syria, khiến thảm họa càng nghiêm trọng hơn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria ảnh 1Người dân đốt lửa sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh do bị mất nhà cửa sau trận động đất tại Jindayris, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ lập tức dỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria và ngừng gây ra thảm họa nhân đạo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, khi trả lời câu hỏi liên quan, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh Mỹ đã liên tiếp tiến hành can thiệp quân sự và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Syria trong nhiều năm, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và sinh kế của người dân ở Syria, đồng thời làm suy yếu đáng kể khả năng đối phó với thiên tai của Syria.

[Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt Syria để cứu trợ động đất]

Ông viện dẫn sau trận động đất, những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đã trực tiếp cản trở công tác cứu hộ trong 72 giờ đầu tiên ở Syria, khiến thảm họa càng nghiêm trọng hơn.

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Syria cũng ra tuyên bố cho rằng động thái mới của Mỹ về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất tại nước này là "gây hiểu lầm."

Theo bộ trên, quyết định của Mỹ "quy định các miễn trừ được cho là vì mục đích nhân đạo và các thực tế trên thực địa đã chứng minh quyết định đó là sai lầm." Phía Syria kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các biện pháp trừng phạt.

Hôm 9/2, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành cái gọi là miễn trừ trừng phạt trong 6 tháng đối với hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria, theo đó cho phép thực hiện một số giao dịch nhất định liên quan nỗ lực phục hồi sau trận động đất kinh hoàng vừa qua ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục