Bộ Quốc phòng Mỹ: Nga đề xuất thảo luận về hiệp ước INF

Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đã nhận được đề xuất của Nga về tổ chức một cuộc thảo luận liên quan đến Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).
Bộ Quốc phòng Mỹ: Nga đề xuất thảo luận về hiệp ước INF ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đã nhận được đề xuất của Nga về tổ chức một cuộc thảo luận liên quan đến Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).

Trong một thông báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon nêu rõ: “Tuần trước, chúng tôi đã nhận được lời đề xuất của Nga về việc tổ chức một cuộc thảo luận giữa các chuyên gia quân sự về INF và chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thích hợp.”

Tuy nhiên, ông Pahon phủ nhận thông tin cho rằng Lầu Năm Góc nhận được thư yêu cầu từ Moskva về các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Trong khi đó, ngày 17/12, đại diện thường trực của Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ông Mikhail Ulyanov cho rằng Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đang kìm hãm những tham vọng quân sự của Mỹ.

Phát biểu với báo giới, ông Ulyanov nhấn mạnh: “Tại sao người Mỹ lại tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này? Rõ ràng INF đã quá chặt chẽ đối với Mỹ và đang kìm hãm tham vọng quân sự của Washington trong nhiều lĩnh vực.” 

Ông Ulyanov cho rằng Mỹ lấy nhân tố Trung Quốc để giải thích cho quyết định của mình, song thực chất Washington muốn “cởi trói” để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm thúc đẩy các lợi ích của nước này ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Theo ông Ulyanov, Nga không hề vi phạm INF và luôn luôn trung thành với hiệp ước này, trong khi Mỹ không tuân thủ một cách nghiêm túc. Việc Mỹ rút khỏi INF có thể tác động tiêu cực tới các cuộc đàm phán về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START). Ông Ulyanov khẳng định, hiện vẫn còn cơ hội cứu vãn INF và Moskva sẵn sàng đàm phán với Washington, nhưng chỉ trong điều kiện bình đẳng chứ không phải thông qua những đe dọa hay tối hậu thư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.