Bộ trưởng Hàn Quốc cảnh báo khả năng Triều Tiên có hành động gây hấn

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cảnh báo Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng và sẵn sàng “tiến hành hành động gây hấn” mặc dù Bình Nhưỡng cũng xét tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ.
Bộ trưởng Hàn Quốc cảnh báo khả năng Triều Tiên có hành động gây hấn ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 16/11/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cảnh báo mặc dù Triều Tiên đang tập trung vào các vấn đề nội bộ và kinh tế trước thềm đại hội đảng diễn ra vào tháng sau, song nước này có khả năng tiến hành các hành động gây hấn bất kỳ lúc nào.

Phát biểu tại một cuộc họp với các chỉ huy các đơn vị quân đội, Bộ trưởng Suh cho biết: “Triều Tiên đang tập trung vào vấn đề đoàn kết nội bộ và ổn định đời sống của người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đồng thời nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho đại hội đảng (Lao động Triều Tiên) lần thứ 8.”

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng và sẵn sàng “tiến hành các hành động gây hấn bất kỳ lúc nào” mặc dù Bình Nhưỡng cũng xét tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ.

[Yonhap: Triều Tiên bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận mùa Đông]

Ông Suh cảnh báo: “Chúng ta cần sẵn sàng về mặt quân sự để đối phó vưới các mối đe dọa từ mọi phía nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.”

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi tăng cường huấn luyện, tập trung vào các nhiệm vụ chiến đấu.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao năng lực ứng phó chung giữa Hàn Quốc và Mỹ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, tiến hành các cuộc tập trận chung với cách thức đa dạng và có sự tham gia của các hệ thống vũ khí tiên tiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục