Bộ trưởng Israel Barak bác tin ủng hộ tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã bác bỏ những thông tin nói rằng ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ tấn công Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 31/10 đã bác bỏ những thôngtin trên các phương tiện truyền thông nói rằng ông và Thủ tướng BenjaminNetanyahu ủng hộ tấn công Iran dù có sự phản đối của các lãnh đạo cấp cao trongquân đội cũng như tại cơ quan tình báo nước này.

Phát biểu trên đài phát thanh quân đội, ông Barak nói: "Không cần cao siêugì để hiểu rằng năm 2011 tại Israel, không thể chỉ có hai người đưa ra quyếtđịnh hành động. Tại Bộ Quốc phòng và Văn phòng Thủ tướng, có hàng nghìn tranggốc về các cuộc thảo luận liên quan đến Iran, với sự tham gia của hàng chục quanchức và bộ trưởng."

Ông Barak tái khẳng định rằng những tiến bộ của Iran nhằm sở hữu vũ khíhạt nhân là mối đe dọa chính đối với an ninh trong khu vực và Israel nói riêng.

Ông Barak nhấn mạnh, cần phải hành động bằng mọi biện pháp cần thiết và khôngloại trừ bất cứ một sự lựa chọn nào, đồng thời thừa nhận rằng sức ép của cộngđồng quốc tế và những lệnh trừng phạt là rất quan trọng.

Trước đó, tối ngày 28/10, các phương tiện truyền thông Israel đưa tin Thủtướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Barak đã ủng hộ việc tấn công các cơ sởhạt nhân của Iran, song quân đội và cơ quan tình báo nước này lại phản đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.