Bộ trưởng Phúc lợi Israel bị truy tố về tội danh tham nhũng

Ngày 14/8, Tổng chưởng lý Israel thông báo về việc truy tố Bộ trưởng Phúc lợi và Dịch vụ Xã hội Haim Katz liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.
Bộ trưởng Phúc lợi Israel bị truy tố về tội danh tham nhũng ảnh 1Bộ trưởng Phúc lợi và Dịch vụ Xã hội Israel, ông Haim Katz. (Nguồn: NYT)

Tổng chưởng lý Israel, ông Avichai Mandelblit, ngày 14/8 thông báo về việc truy tố Bộ trưởng Phúc lợi và Dịch vụ Xã hội Haim Katz liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, một trong hàng loạt vụ án nhận hối lộ mà nhiều quan chức Chính phủ Israel đang phải đối mặt.

Bộ Tư pháp thông báo ông Katz, 71 tuổi, bị buộc tội lừa gạt và vi phạm lòng tin vì cáo buộc đưa ra các điều luật có lợi cho một doanh nhân để người này sử dụng các khoản đầu tư của mình dựa trên những thông tin nội bộ. Quyết định của Tổng chưởng lý Mandelblit được đưa ra sau một cuộc điều tra lâu dài về các thỏa thuận giữa ông Katz với doanh nhân Mordechai Ben-Ari. Ông Katz là thành viên thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảm nhiệm vai trò bộ trưởng từ năm 2015.

[Phu nhân Thủ tướng Israel bị kết tội dùng sai tiền công quỹ Nhà nước]

Bản thân ông Netanyahu cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc lừa gạt, tham nhũng và vi phạm lòng tin trong 3 vụ án khác không có liên quan tới ông Katz. Ông Netanyahu đã phủ nhận tất cả các cáo buộc này vào coi đó là những âm mưu mà kẻ thù của ông thực hiện nhằm buộc ông này phải từ chức.

Tổng chưởng lý Mandelblit thông báo ý định tiến hành phiên điều trần với ông Netanyahu dự kiến vào đầu tháng 10, một vài tuần sau cuộc tổng tuyển cử Israel vào ngày 17/9. Hồi tháng 6, tòa án cũng kết án vợ ông Netanyahu, bà Sara vì tội lừa đảo sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả cho các bữa ăn của Thủ tướng và gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.