Bộ trưởng Quốc phòng Israel cam kết phối hợp với Mỹ trong vấn đề Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 11/4 cam kết nước này sẽ phối hợp với Mỹ trong vấn đề Iran đồng thời bày tỏ hy vọng an ninh của Israel sẽ được bảo đảm.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cam kết phối hợp với Mỹ trong vấn đề Iran ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 11/4 cam kết nước này sẽ phối hợp với Mỹ trong vấn đề Iran đồng thời bày tỏ hy vọng an ninh của Israel sẽ được bảo đảm khi Washington trở lại thỏa thuận.

Ông Gantz đưa ra phát biểu trên tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đang thăm Israel. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ tới Israel kể từ khi các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) được nối lại, điều mà Nhà nước Do Thái kịch liệt phản đối.

Phát biểu tại hội đàm, ông Gantz cho biết: "Israel xem Mỹ là một đối tác toàn diện và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với đồng minh Mỹ để đảm bảo rằng bất cứ thỏa thuận mới nào với Iran sẽ đảm bảo các lợi ích sống còn của thế giới và của Mỹ, ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm trong khu vực của chúng tôi và bảo vệ lợi ích của Nhà nước Israel."

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran]

Về phần mình, Bộ trưởng Austin cho biết Washington sẽ phối hợp với Israel "để thúc đẩy các lợi ích và ưu tiên an ninh chung". Nhấn mạnh quan hệ đồng minh "vững như bàn thạch" với Israel, ông Austin khẳng định Mỹ sẽ "tiếp tục tham vấn chặt chẽ để đảm bảo sức mạnh quân sự và an ninh của Israel."

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Austin diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận JCPOA ký kết năm 2015, sau khi chính quyền tổng thống tiền nhiệm Donald Trump năm 2018 rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

Chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn phản đối ý định của Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran vì cho rằng thỏa thuận có thể mở đường cho Tehran phát triển vũ khí hạt nhân cũng như đe dọa sự sống còn của Israel.

Vài ngày trước chuyến thăm của ông Austin, Mỹ cho biết đã đề xuất những ý tưởng "rất nghiêm túc" nhằm cứu vãn thỏa thuận JCPOA.

Ngày 10/4, kết thúc vòng họp thứ 2 của Ủy ban hỗn hợp về JCPOA tại Vienne (Áo), các đại diện của Trung Quốc và Nga đánh giá các nỗ lực hiện nay nhằm đưa Iran và Mỹ quay lại thực thi JCPOA đã đạt tiến triển. Các bên tham gia cuộc họp đã nhất trí tiếp tục gặp nhau trong tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.