Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

Lloyd AustinBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Israel ngày 11/4, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày với chương trình nghị sự được cho là tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Washington, DC, ngày 10/2/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Israel ngày 11/4, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày với chương trình nghị sự được cho là tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân Iran. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel. 

Theo lịch trình, ông Austin đã có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Israel Benny Gantz. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Austin nhấn mạnh Washington coi liên minh giữa Mỹ và Israel là yếu tố chủ chốt đối với an ninh khu vực.

Đáp lại, ông Benny khẳng định Israel xem Mỹ là "đối tác toàn diện" và sẽ phối hợp chặt chẽ về vấn đề Iran.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có kế hoạch công du tới Israel, Đức, Anh và Bỉ]

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Austin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng ngay khi chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015, sau khi chính quyền tổng thống tiền nhiệm Donald Trump năm 2018 rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. 

Chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn phản đối ý định của Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran vì cho rằng thỏa thuận có thể mở đường cho Tehran phát triển vũ khí hạt nhân cũng như đe dọa sự sống còn của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục