Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ cho IS

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho rằng các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được tài trợ bằng "tiền của Thổ Nhĩ Kỳ."
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ cho IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo Reuters, ngày 26/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho rằng các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được tài trợ bằng "tiền của Thổ Nhĩ Kỳ."

Bình luận này nhiều khả năng sẽ gây trở ngại cho các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm lạnh nhạt.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Hy Lạp Panos Kammenos tại thủ đô Athens, ông Yaalon nhấn mạnh: "Như các bạn đã biết, IS đã bán dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian dài. Tôi hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt."

Ngoài ra, ông còn tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ từng "cho phép các phần tử thánh chiến di chuyển từ châu Âu tới Syria, Iraq và ngược lại như một phần trong mạng lưới khủng bố của IS."

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phủ nhận việc cho phép IS buôn lậu dầu qua nước này.

Tháng 12/2015, Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và gia đình Tổng thống Tayyip Erdogan bắt tay với IS để buôn lậu dầu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết IS đã bán dầu cho những người trung gian có liên quan tới hoạt động buôn lậu dầu qua biên giới tới Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”