Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn công du Trung Đông

Sau Israel, ngày 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường thăm Jordan, Arập Xêút trong khuôn khổ chuyến thăm 5 nước Trung Đông.
Sau chuyến thăm 3 ngày đến Israel, ngày 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên đường thăm Jordan, Arập Xêút trong khuôn khổ chuyến thăm lần đầu tiên đến 5 nước Trung Đông kể từ sau khi nhậm chức cách đây hai tháng.

Tại Jordan, ông Hagel đã hội đàm với Hoàng tử Faisal và người đứng đầu lực lượng vũ trang, tướng Masbal al-Zaben. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề Syria.

Mỹ cũng quyết định sẽ tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ, lên hơn 200 quân, tại Jordan để đối phó với nguy cơ xung đột từ nước láng giềng Syria tràn sang.

Từ thủ đô Amman, ông Hagel tiếp tục hành trình đến Arập Xêút, quốc gia đồng minh lâu năm của Mỹ. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Arập Xêút Salman bin Abdulaziz, nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc đã thông báo thỏa thuận sơ bộ về việc cung cấp hệ thống tên lửa tiên tiến cho các chiến đấu cơ F-15 mà Mỹ đã bán cho nước này.

Năm 2010, Mỹ đã đồng ý cung cấp cho quốc gia giàu dầu mỏ 84 chiến đấu cơ F15, 70 trực thăng chiến đấu Apache, 72 trực thăng chiến thuật Black Hawk, 36 trực thăng hạng nhẹ và gói nâng cấp các chiến đấu cơ F15 đang sử dụng.

Trước đó, Mỹ và Israel cũng đã đạt được thỏa thuận cung cấp các loại vũ khí mới, bao gồm các tên lửa trang bị cho máy bay dùng để tiêu diệt các trạm radar trên mặt đất, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, hệ thống radar tiên tiến dành cho máy bay chiến đấu cũng như một số máy bay tuần tra đổ bộ V-22 Osprey.

Các thỏa thuận nói trên nằm trong kế hoạch cung cấp các tên lửa hiện đại và máy bay chiến đấu của Mỹ trị giá lên đến 10 tỷ USD cho Israel, Arập Xêút và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), được Mỹ công bố ngay trước thềm chuyến công du của ông Hagel.

Trong đó, Chính phủ Mỹ cũng sẽ cung cấp cho UAE 26 chiến đấu cơ F-16 cùng với các tên lửa hiện đại đi kèm theo một thỏa thuận có thể lên đến 5 tỷ USD.

Sau Arập Xêút, ông Hagel sẽ lên đường thăm Ai Cập và UAE./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.