Bộ trưởng Quốc phòng Trung và Đông Âu thảo luận vấn đề phòng thủ chung

Các chủ đề được đưa ra thảo luận lần này bao gồm triển vọng hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Phòng thủ châu Âu, và việc huy động quân đội.
Căn cứ quân sự Mihail Kogalniceanu, gần cảng Constanta, Romania. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Căn cứ quân sự Mihail Kogalniceanu, gần cảng Constanta, Romania. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của 9 nước Trung và Đông Âu - còn được họi là "Bucharest Nine" (B9) - đã bế mạc tại Warsaw (Ba Lan) sau 2 ngày làm việc.

Phương thức tham vấn của các nước B9 được khởi xướng năm 2014 nhằm tạo lập một nền tảng đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

Đây là hội nghị lần thứ hai của nhóm này, sau hội nghị đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo các nước trong nhóm, diễn ra ở Bucharest (Romania) năm 2015.

Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria, Romania, Litva, Latvia và Estonia đã tiến hành thảo luận về các vấn đề phòng thủ chung và củng cố sườn phía Đông của NATO.

[Quan hệ Trung-Đông Âu và Mỹ: Đã đến lúc định hình lại?]

Các chủ đề được đưa ra thảo luận lần này bao gồm triển vọng hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Phòng thủ châu Âu, và việc huy động quân đội.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm NATO kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh quân sự này. Tháng trước, nước chủ nhà Ba Lan đã kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO.

Là một trong những thành viên tích cực nhất trong NATO, Ba Lan coi liên minh quân sự này có vai trò hết sức quan trọng đối với an ninh của quốc gia cũng như khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.