Bộ trưởng tài chính Đức kêu gọi ngừng sản xuất điện bằng khí đốt

Đức đã thông qua luật cho phép khôi phục các nhà máy nhiệt điện than bỏ qua vấn đề bảo vệ khí hậu, như một phần của cuộc chiến chống khủng hoảng năng lượng và các kế hoạch từ bỏ khí đốt của Nga.
Bộ trưởng tài chính Đức kêu gọi ngừng sản xuất điện bằng khí đốt ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 31/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này nên ngừng sử dụng khí đốt để sản xuất điện nhằm tránh làm trầm trọng cuộc khủng hoảng năng lượng.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag, ông Lindner nói "Chúng ta phải làm việc để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng khí đốt không dẫn đến khủng hoảng trong sản xuất điện. Do đó, không nên sản xuất điện bằng khí đốt nữa. (Bộ trưởng Kinh tế) Robert Habeck có quyền cấm điều đó. Chúng ta phải duy trì các năng lực khác".

[Đức có thể áp mức thuế khí đốt mới với người tiêu dùng từ tháng 10]

Ba nhà máy điện hạt nhân (NPP) đang hoạt động ở Đức, dự kiến đóng cửa vào ngày 31/12 tới. Đức đã tăng cường tranh luận về khả năng mở rộng việc sử dụng các NPP trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí đốt đang diễn ra. Các nhà chức trách đang tiến hành phân tích kỹ thuật tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo truyền thông Đức, ít nhất một trong số các NPP sẽ tiếp tục hoạt động.

Đầu tháng này, chính phủ Đức đã thông qua luật cho phép khôi phục các nhà máy nhiệt điện than bỏ qua vấn đề bảo vệ khí hậu, như một phần của cuộc chiến chống khủng hoảng năng lượng và các kế hoạch từ bỏ khí đốt của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.