Brazil khẩn trương hoàn tất công việc chuẩn bị cho World Cup

Brazil đang khẩn trương hoàn thiện 12 sân vận động để phục vụ cho World Cup 2014; công tác an ninh cũng được cam kết đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Brazil khẩn trương hoàn tất công việc chuẩn bị cho World Cup ảnh 1Cảnh sát Brazil diễn tập chuẩn bị cho World Cup 2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chỉ còn chưa đầy bốn tuần nữa, World Cup 2014 sẽ bắt đầu ở thành phố Sao Paolo, và Brazil đang khẩn trương hoàn thiện 12 sân vận động dành riêng cho một trong những sự kiện thể thao được quan tâm nhất hành tinh này.

Phát biểu với báo giới ngày 15/5, Bộ trưởng Thể thao Brazil Aldo Rebelo khẳng định ba sân vận động hiện vẫn chưa hoàn thành ở Sao Paulo, Curitiba và Cuiaba sẽ sẵn sàng đón các cầu thủ và cổ động viên vào ngày 12-13/6 tới.

Bộ trưởng Rebelo cho biết sân vận động ở Curitiba đã được kiểm tra và sắp tới là sân ở Sao Paulo. Theo ông Rebelo, hiện tại chỉ còn việc lắp đặt ghế tạm.

Về vấn đề an ninh, Bộ trưởng Rebelo cam kết tất cả các cơ quan của Chính phủ Brazil đang nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân và du khách trong dịp World Cup 2014.

Tuy nhiên, ông Rebelo cũng thừa nhận vấn đề an ninh công cộng ở quốc gia Nam Mỹ này luôn là một thách thức lớn.

Các tuyên bố trên của Bộ trưởng Rebelo đưa ra trong bối cảnh biểu tình phản đối lại tiếp tục lan rộng liên quan tới vấn đề chi phí tổ chức World Cup quá cao.

Tại Sao Paulo, khoảng 5.000 thành viên của Phong trào Công nhân Không nhà cửa (MTST) đã tiến hành biểu tình trên đường phố, chặn nhiều tuyến đường chính và gây tắc nghẽn giao thông dài tới 150km.

Biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn khác của Brazil bao gồm Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro và thủ đô Brasilia.

Cảnh sát cho biết tổng cộng có khoảng 10.000 người tham gia biểu tình.

Hồi cuối tháng Hai, Tổng thống Dilma Rousseff đã công bố các kế hoạch an ninh với tổng kinh phí 790 triệu USD nhằm đảm bảo World Cup diễn ra an toàn và thành công.

Kế hoạch này bao gồm việc thiết lập hệ thống trung tâm kiểm soát, trung tâm chỉ huy tích hợp tại tất cả các thành phố đăng cai, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm nhập cảnh, phát triển hệ thống và thiết bị nâng cao an toàn giao thông, và kết nối liên lạc giữa các cơ quan quản lý các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục