Burkina Faso tuyển thêm quân tăng cường lực lượng chống khủng bố

Hồi giữa tháng trước, Tổng thống chuyển tiếp của Burkina Faso, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã ký sắc lệnh điều động các cựu binh sỹ thuộc lực lượng dự bị bổ sung cho nhiệm vụ chống khủng bố.
Burkina Faso tuyển thêm quân tăng cường lực lượng chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Burkina Faso tuần tra tại thành phố Ouhigouya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso, Tướng Aimé Barthélémy Simporé, cho biết nước này sẽ tuyển thêm 3.000 binh sỹ để tăng cường cho lực lượng quân đội đang chịu tổn thất nặng nề do các cuộc tấn công đẫm máu thường xuyên xảy ra.

Ông Barthelemy nêu rõ việc tuyển dụng ban đầu được dự kiến diễn ra vào từ ngày 1/6 nhưng sẽ được đẩy lên sớm hơn. Cụ thể là sẽ diễn ra từ ngày 4-31/5 tại thủ phủ của 13 khu vực hành chính của Burkina Faso.

Hiện các lực lượng vũ trang Burkina Faso đang có 15.000-20.000 người, trong đó hơn một nửa phục vụ trong quân đội.

Trong suốt 7 năm qua, các lực lượng này luôn phải đối mặt với các cuộc tấn công thánh chiến ngày càng tàn bạo, trong đó vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra hồi tháng 11/2021 nhằm vào một đội hiến binh ở khu vực Inata thuộc phía Bắc khiến 53 người thiệt mạng.

Ngoài ra, họ cũng phải hoạt động trong tình trạng thiếu nhiều nguồn lực, trong khi phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng do các cuộc tấn công ban đầu chỉ tập trung ở phía Bắc thì nay đã lan rộng đến nhiều vùng khác ở cả phía Đông và Tây Bắc.

[Nhiều binh sỹ bị sát hại trong cuộc tấn công ở Burkina Faso]

Hồi giữa tháng trước, Tổng thống chuyển tiếp của Burkina Faso, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã ký sắc lệnh điều động các cựu binh sỹ thuộc lực lượng dự bị, đặc biệt là các hạ sỹ quan và quân nhân nghỉ hưu trong 3 năm qua, để phụng sự “các nhu cầu quốc gia."

Quốc gia Tây Phi này vướng vào vòng xoáy bạo lực từ năm 2015 do các phong trào thánh chiến vũ trang liên kết với các nhóm khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,8 triệu người phải di tản. Trong số những người thiệt mạng có 500 binh sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục