Các chỉ số chứng khoán châu Á nối gót phố Wall lên điểm phiên 23/8

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,05%, hay 259,87 điểm, lên 25.109,59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,45%, hay 49,8 điểm, lên 3.477,13 điểm.
Các chỉ số chứng khoán châu Á nối gót phố Wall lên điểm phiên 23/8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Các chỉ số chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 23/8, nhờ hoạt động mua vào sau khi thị trường sụt giảm trong tuần trước. Sự phục hồi của phố Wall phiên trước, sau phát biểu từ một quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng sự lây lan của biến thể Delta có thể khiến ông thay đổi quan điểm về việc giảm tốc độ mua tài sản của ngân hàng này, cũng hỗ trợ các thị trường châu Á.

Những lo ngại về biến thể Delta đã gây biến động trên các thị trường khi buộc chính phủ một số nước phải tái thực hiện các biện pháp kiểm soát, trong khi lòng tin của nhà đầu tư càng bị ảnh hưởng trong tuần trước khi biên bản cuộc họp tháng Bảy của Fed cho thấy ngân hàng này có thể bắt đầu rút các biện pháp hỗ trợ tài chính vào cuối năm.

Chương trình mua trái phiếu mà Fed thực hiện cùng với mức lãi suất thấp kỷ lục là động lực chính cho sự phục hồi của các thị trường trên toàn cầu hơn một năm qua và khả năng Fed rút lại các biện pháp hỗ trợ đã khiến đà phục hồi này bị chững lại.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed tại Dallas, Bob Kaplan, người ủng hộ việc tăng lãi suất, đã nói rằng ông có thể xem lại quan điểm cần sớm giảm tốc độ mua tài sản, do sự lây lan của biến thể Delta, với những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế gặp trở ngại.

[Chứng khoán châu Á thiếu động lực trong phiên giao dịch chiều 6/7]

Sự chú ý đang được hướng đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, tại hội nghị thường niên của các thống đốc ngân hàng tại Jackson Hole, với hy vọng sẽ có những quan điểm được đưa ra về thời điểm rút chương trình kích thích.

Trong phiên cuối tuần trước (20/8), cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm và các thị trường chứng khoán châu Á đã nối gót khi bước vào tuần này.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,05%, hay 259,87 điểm, lên 25.109,59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,45%, hay 49,8 điểm, lên 3.477,13 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,78%, hay 480,99 điểm, lên 27.494,24 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,97%, hay 29,7 điểm, lên 3.090,21 điểm.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 30,57 điểm, hay 2,3% xuống 1.298,86 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index để mất 3,22 điểm, hay 0,95%, xuống 334,84 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục