Các cường quốc châu Âu kêu gọi Iran tuân thủ trở lại JCPOA

Căng thẳng về vấn đề hạt nhân Iran tái bùng phát kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015.
Các cường quốc châu Âu kêu gọi Iran tuân thủ trở lại JCPOA ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, Pháp, Anh và Đức - các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 - đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vi phạm của Tehran đối với thỏa thuận này, đồng thời hối thúc Iran hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Tuyên bố chung đầu tiên của các cường quốc châu Âu kể từ sau báo cáo của IAEA trước đó trong tuần nhấn mạnh: “IAEA đã khẳng định trong báo cáo ngày 8/9 rằng các máy ly tâm tiên tiến đã được lắp đặt hoặc sẽ được lắp đặt ở Natanz. Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước những hoạt động này."

Tuyên bố khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) và hối thúc Iran đảo ngược các hoạt động vi phạm JCPOA, đồng thời kiềm chế mọi hành động tiếp theo. Chúng tôi kêu gọi Iran hợp tác với IAEA trong mọi vấn đề liên quan."

Căng thẳng về vấn đề hạt nhân Iran tái bùng phát kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015, tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), vì cho rằng thỏa thuận chưa chặt chẽ.

Từ đó, Mỹ dần tái áp đặt và gia tăng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt nhằm vào mạng lưới tài chính và ngành kinh tế chủ lực của Iran là xuất khẩu dầu mỏ, nhằm gây áp lực buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran cũng tuyên bố điều chỉnh phạm vi tuân thủ cam kết nêu trong thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.