Các lực lượng Saudi Arabia và Mỹ tăng cường tập trận chung

Tuần này, cuộc tập trận chung mang tên “Native Fury 22” sẽ được tổ chức tại thành phố Yanbu và tỉnh Al-Kharj của Saudi Arabia, nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa các lực lượng Mỹ và Saudi Arabia.
Các lực lượng Saudi Arabia và Mỹ tăng cường tập trận chung ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia ngày 9/8 đưa tin các lực lượng vũ trang của nước này và hải quân Mỹ đã có mặt tại thành phố Yanbu (Saudi Arabia) để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung mang tên “Native Fury 22” sẽ được tổ chức tại đây và tỉnh Al-Kharj.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong tuần này và sẽ kéo dài trong vài ngày nhằm mục đích tăng cường quan hệ đối tác giữa các lực lượng của Saudi Arabia và Mỹ trong việc thực hiện các kế hoạch chung.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Chỉ huy trung tâm của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thông báo đây là lần thứ 8 cuộc tập trận này được tổ chức. Tuyên bố cho biết thêm cuộc tập trận sẽ tập trung vào các chiến thuật kết hợp, khả năng tương tác, các hoạt động hậu cần với các lực lượng vũ trang của Saudi Arabia.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) thông báo đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tập trận Eagle Resolve 23 - một cuộc tập trận sở chỉ huy chung (CPX) liên kết với các cuộc diễn tập huấn luyện thực binh (FTX) dự kiến sẽ diễn ra từ tháng Năm đến tháng Sáu năm 2023 tại Saudi Arabia.

[Mỹ-Hàn Quốc tổ chức đối thoại quốc phòng trước thềm tập trận chung]

Đây sẽ là lần thứ 16 cuộc tập trận hằng năm này được tổ chức để huấn luyện Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và mới nổi ở khu vực Trung Đông.

Cuối tháng Bảy vừa qua, Hải quân Hoàng gia Saudi Arabia đã tiếp nhận quyền chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm liên hợp 150 (CTF-150). Lực lượng này ra đời vào năm 2002 với tư cách là một trong bốn lực lượng đặc nhiệm gồm CTF-150, 151, 152 và 153, một phần của Lực lượng Hàng hải Liên hợp (CMF) gồm 34 quốc gia, có trụ sở chính được đặt tại thủ đô Manama của Bahrain.

Nhiệm vụ của bốn lực lượng đặc nhiệm này là đảm bảo an ninh hàng hải trong một khu vực rộng lớn ước tính khoảng 200 triệu m2 bao gồm Vịnh Oman, biển Arab, Ấn Độ Dương, vịnh Aden và biển Đỏ.

Các hoạt động của những lực lượng trên bao gồm chống khủng bố, chống buôn bán người, buôn bán ma túy và vũ khí, đồng thời hỗ trợ đảm bảo tự do hàng hải quốc tế và huyết mạch chính của hoạt động thương mại và kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.