Các phe phái Palestine thảo luận về thỏa thuận hòa giải tại Algeria

Người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas, Ismael Haniyeh, đánh giá tính cực về các cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 11/10, với vai trò trung gian của Algeria.
Các phe phái Palestine thảo luận về thỏa thuận hòa giải tại Algeria ảnh 1Đại diện các phe phái ở Palestine gặp nhau tại thủ đô Algiers của Algeria. (Nguồn: Getty)

Ngày 13/10, các phe phái ở Palestine đã gặp nhau tại thủ đô Algiers của Algeria trong nỗ lực tiến tới một thỏa thuận hòa giải, trong đó có đặt ra khung thời gian để tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 1 năm tới.

Người đứng đầu phái đoàn Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah), ông Azzam al-Ahmed, nhấn mạnh người Palestine đã chia rẽ trong hơn 15 năm qua, điều này làm suy yếu cuộc đấu tranh chính nghĩa của Palestine.

Trong khi đó, người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas, Ismael Haniyeh, đánh giá tính cực về các cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 11/10, với vai trò trung gian của Algeria.

[Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ giải pháp hai nhà nước]

Hossam Badran, một quan chức cấp cao của Hamas, cho biết phong trào này đã "đồng ý tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine, bầu cử tổng thống và Hội đồng Dân tộc Palestine trong vòng 1 năm."

Tuy nhiên, phong trào Fatah đã làm dấy lên nghi ngờ vào đêm 12/10 rằng một dự thảo thỏa thuận sẽ được ký kết.

Dự thảo này yêu cầu các thành viên của bất kỳ chính phủ đoàn kết dân tộc nào đều phải tuân theo luật pháp quốc tế, song đây là quan điểm mà phía Hamas bác bỏ.

Phong trào Fatah của Tổng thống Mahmud Abbas và phong trào đối địch Hamas đã mâu thuẫn với nhau kể từ các cuộc bầu cử năm 2006, khi Hamas giành chiến thắng nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Nhiều tháng sau đó, phong trào Hồi giáo này đã giành quyền kiểm soát Dải Gaza trong một cuộc xung đột đẫm máu, dẫn tới chia rẽ sâu sắc kéo dài nhiều năm, với việc Fatah quản lý các khu vực ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng.

Các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống lần đầu tiên kể từ sau tình trạng chia rẽ này được lên kế hoạch tổ chức vào năm ngoái, nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.