Các võ sỹ quyền Vovinam Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu giành HCV

Huấn luyện viên đội nội dung quyền Vovinam cho biết các đoàn trong khu vực đều có sự đầu tư nghiêm túc cho Vovinam nên đã nâng cao chất lượng thi đấu và tăng sự cạnh tranh đối với Việt Nam.
Các võ sỹ quyền Vovinam Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu giành HCV ảnh 1Hai vận động viên Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn thi đấu chung kết nội dung Song luyện mã tấu nam, sáng 7/5/2023. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 7/5, ngày thi đấu thứ hai của bộ môn Vovinam, các võ sỹ nội dung quyền tiếp tục có một ngày thi đấu không như chờ đợi khi không hoàn thành chỉ tiêu giành huy chương Vàng trong buổi sáng thi đấu.

Hai võ sỹ Nguyễn Trường Thọ và Đỗ Lý Minh Toàn là những người thi đấu đầu tiên ở nội dung Song luyện mã tấu nam với 267 điểm kém 3 điểm so với hai võ sỹ của Lào là Chanthasida và Piengpanya (đạt 270 điểm) nên chỉ giành được huy chương Bạc.

Các võ sỹ của nước chủ nhà Campuchia và Myanmar giành Huy chương Đồng.

Ngay sau đó, niềm hy vọng khác ở nội dung Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam nữ, 6 võ sỹ là Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương thi đấu không thật sự tốt khi chỉ đạt 266 điềm, giành huy chương Bạc trong khi đội chủ nhà Campuchia với phần thi đấu tốt hơn đã giành được 270 điểm để giành huy chương Vàng.

[Vovinam mang huy chương Vàng về cho Đoàn Thể thao Việt Nam]

Lý giải nguyên nhân chưa giành được huy chương Vàng với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Hồng Quì, Huấn luyện viên đội nội dung quyền Vovinam cho biết: “Các đoàn trong khu vực đều có sự đầu tư nghiêm túc cho Vovinam nên đã nâng cao chất lượng thi đấu của từng đoàn và tăng sự cạnh tranh đối với Việt Nam. Chúng tôi cũng gặp áp lực giành huy chương Vàng nhưng các vận động viên cần phải giữ được sự tập trung để có được thành tích thi đấu tốt hơn.”

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Thịnh, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Vovinam cho biết: “Cần nhìn nhận rõ ràng là các đội trong khu vực đã mạnh hơn rất nhiều nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng thi đấu rất tốt nên nội dung quyền của Vovinam chưa đạt được thành tích như mong đợi.”

Đánh giá về những đối thủ chính của nội dung quyền Vovinam Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Quì chia sẻ: “Đội chủ nhà Campuchia, Myanmar và Indonesia là những đối thủ mạnh nhất của Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn có những lợi thế riêng và cần phát huy được thế mạnh của mình trong những ngày thi đấu tiếp theo”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục