Căn cứ quân sự Iraq có binh sỹ Mỹ đồn trú tiếp tục bị tấn công

Vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Ain Al-Asad vào thời điểm 10 ngày sau khi quân đội Mỹ công bố sẽ treo thưởng 3 triệu USD để đổi lấy thông tin về các vụ tấn công nhằm vào công dân Mỹ tại Iraq.
Căn cứ quân sự Iraq có binh sỹ Mỹ đồn trú tiếp tục bị tấn công ảnh 1Cảnh tàn phá tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, sau vụ tấn công ngày 13/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/6, một quả rocket đã rơi trúng một căn cứ không quân của Iraq, nơi binh sỹ Mỹ đồn trú.

Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq trong thời gian gần đây. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này. 

Theo nguồn tin an ninh Iraq, vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Ain Al-Asad vào thời điểm 10 ngày sau khi quân đội Mỹ công bố sẽ treo thưởng 3 triệu USD để đổi lấy thông tin về các vụ tấn công nhằm vào công dân Mỹ tại Iraq.

[Căn cứ không quân lớn nhất Iraq bị tấn công bằng rocket]

Các căn cứ quân sự của Iraq - nơi đồn trú của binh sỹ Mỹ trên khắp quốc gia Trung Đông này - cũng như Đại sứ quán Mỹ tại khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng súng cối và rocket.

Từ đầu năm 2021 đến nay, hơn 30 vụ  tấn công bằng rocket và bom nhằm vào địa điểm này.

Trước đó, trong nửa cuối năm ngoái, hàng chục vụ tấn công tương tự khác đã xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục