Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nhấn chìm chứng khoán châu Á

Chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo giảm mạnh, khi để mất hơn 2% trước sự tăng giá của đồng yen so với đồng USD sau khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại nóng lên.
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nhấn chìm chứng khoán châu Á ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 26/8, sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán châu Á, do hoạt động bán ra của giới đầu tư, giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lại nóng lên.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo giảm mạnh, khi để mất hơn 2% trước sự tăng giá của đồng yen so với đồng USD sau khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại nóng lên.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 giảm 449,87 điểm (2,17%) xuống 20.261,04 điểm.

Đồng USD đã giảm xuống dưới 105 yen/USD vào đầu phiên giao dịch trước khi tăng nhẹ lên 105,24 yen/USD trong phiên chiều.

Sự rớt giá của đồng bạc xanh diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Yoshihiro Okumura, nhà quản lý thuộc Chibagin Asset Management, nhận định thị trường phản ứng mạnh mẽ với sự trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhà quản lý này cảnh báo nếu đồng yen tăng cao hơn nữa, các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Cùng đà giảm, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 33,86 điểm (1,17%) xuống 2.863,57 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng mất 499 điểm (1,91%) xuống 25.680,33 điểm.

Theo các chuyên gia, thị trường đang chịu sức ép trước sự leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tăng thêm 5% thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 550 tỷ USD nhập khẩu của Trung Quốc nhằm đáp lại quyết định của Trung Quốc áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ.

Theo ông Trump, Mỹ sẽ nâng thuế từ 25% lên 30% nhằm vào số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1/10 tới và nâng mức thuế từ 10% lên 15% nhằm vào số hàng hóa khác trị giá 300 tỷ USD từ ngày 1/9.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/8 tuyên bố nước này sẵn sàng có thêm nhiều bước đi nhằm bảo vệ lợi ích của mình nếu Mỹ triển khai áp thuế mới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, tại thị trường Việt Nam, VN-Index giảm 9,57 điểm xuống 982,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 190 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.336 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 206 mã giảm giá.

HNX-Index giảm 0,44 điểm xuống 102,81 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 442 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 82 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục