Cảnh sát trưởng bang Tây Bengal, ông Bhupinder Singh cho biết tên UmakantoMahato bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của cảnh sát vào sào huyệt của phiếnquân ở một khu rừng rậm thuộc huyện Jhargram đêm 26/8.
Mahato là thủ lĩnh của nhóm có tên Ủy ban nhân dân chống cảnh sát bạo tàn (PCPA)thuộc phiến quân Naxal.
Nhóm này bị cáo buộc thực hiện hành động phá hoại khiến đoàn tàu tốc hànhGyaneshwari trên lộ trình đi Mumbai chệch khỏi đường ray lao vào một tàu chởhàng đang chạy ngược chiều hôm 28/5 vừa qua.
Ông Singh nhấn mạnh việc tiêu diệt tên Mahato là "một thành công lớn." Trước đó,cảnh sát đã treo thưởng 100.000 rupi (tương đương 2.000 USD) bắt giữtên này.
Chính phủ Ấn Độ coi phiến quân Naxal là "mối đe dọa lớn nhất đối với an ninhtrong nước." Nhóm này bắt đầu hoạt động gây rối ở bang Tây Bengal từ năm 1967 vàhiện đã mở rộng ra 20 trong tổng số 29 bang ở Ấn Độ.
Từ năm 2004-2009, mỗi năm có hơn 500 người Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc tấncông của phiến quân. Riêng trong nửa đầu năm nay, phiến quân đã tiến hành nhiềuvụ tấn công làm 209 cảnh sát và 325 dân thường thiệt mạng.
Trước tình hình trên, Chính phủ Ấn Độ đã phát động một chiến dịch lớn truy quétphiến quân tại nhiều bang được coi là thành trì của Naxal./.