Cảnh sát Pakistan ngừng bao vây dinh thự của cựu Thủ tướng Imran Khan

Cảnh sát và lực lượng kiểm lâm bán quân sự đã rút lui sau khi bỏ một loạt rào chắn và trạm kiểm soát xung quanh dinh thự của ông Imran Khan ở ngoại ô Zaman Park sang trọng của thành phố Lahore.
Cảnh sát Pakistan ngừng bao vây dinh thự của cựu Thủ tướng Imran Khan ảnh 1Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, cảnh sát Pakistan dường như đã từ bỏ nỗ lực bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, chấm dứt cuộc bao vây nơi ở của ông sau các cuộc đụng độ bạo lực với hàng trăm người ủng hộ ông.

Theo nhiều nhân chứng, cảnh sát và lực lượng kiểm lâm bán quân sự đã rút lui sau khi bỏ một loạt rào chắn và trạm kiểm soát xung quanh dinh thự của ông Khan ở ngoại ô Zaman Park sang trọng của thành phố Lahore

Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chính thức của ông Khan đăng tải trên Twitter: “Ngày càng có nhiều người đến Zaman Park và sẽ không bao giờ để những ý định xấu xa của chính quyền nhập khẩu này thành công.”

Cảnh sát khẳng định họ có lệnh bắt cựu Thủ tướng Khan sau khi ông này không xuất hiện trước tòa án Islamabad với cáo buộc hối lộ, nhưng ông Khan và các luật sư biện hộ nói rằng ông đã được tại ngoại trước cáo buộc này.

[Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan chấp nhận ra hầu tòa]

Trong khi đó, ông Muhammad Taqi Jawad, phát ngôn viên của cảnh sát Islamabad nói với phóng viên hãng AFP: "Lãnh đạo PTI không được bảo lãnh tại ngoại trong trường hợp cụ thể này."

Ông khẳng định lệnh bắt giữ sẽ có hiệu lực và phủ nhận việc cảnh sát đã rút lui, đồng thời nói thêm: "Hành động của chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và chúng tôi cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình.”

Cảnh sát Pakistan đã đụng độ với những người ủng hộ cựu Thủ tướng Khan vào ngày 14/3, khi họ đến bên ngoài dinh thự của ông ở thành phố Lahore để bắt giữ chính trị gia này vì ông đã không trình diện trước tòa án liên quan cáo buộc tham nhũng.

Đây cũng là nguyên cớ dẫn đến các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người ủng hộ ông Khan ở các thành phố lớn trên khắp Pakistan.

Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông Khan kêu gọi những người ủng hộ mình "ra mặt" hỗ trợ đảng của ông nếu ông bị giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục