Cặp đôi cầu lông "chơi bẩn" vô địch giải China Open

Cặp đôi cầu lông Trung Quốc từng bị loại khỏi Olympic London 2012 do thi đấu thiếu tích cực đã giành chức vô địch China Open.
Cặp đôi cầu lông nữ Trung Quốc từng bị loại khỏi Olympic London 2012 do chủ động thua đối thủ đã có một sự khởi đầu mới đầy tốt đẹp khi giành chức vô địch giải China Open. Đây cũng chính là giải đấu đầu tiên mà Yu Yang và Wang Xiaoli kết đôi kể từ sau bê bối hồi mùa Hè. Được xếp làm hạt giống số 2, căp đôi này đã đánh bại cặp đôi số 6 Miyuki Maeda và Satoko Suetsuna 21-19, 14-7 sau khi hai tay vợt Nhật Bản phải bỏ dở séc đấu thứ hai do Suetsuna bị chấn thương vì trượt chân ngã. “Chúng tôi đã từng giành nhiều chức vô địch trước đây, song danh hiệu này thật khác biệt, nó là một sự khích lệ đáng kể đối với chúng tôi,” Yu nói với hãng tin Tân Hoa xã. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, nhà vô địch Olympic Li Xuerui cũng dễ dàng đánh bại Ratchanok Inthanon cả Thái Lan 21-12, 21-9, trong khi trận chung kết đơn nam là cuộc đấu toàn Trung Quốc khi Chen Long hạ người đồng hương Wang Zhengming 21-19, 21-18. Ở nội dung đôi nam nữ phối hợp, Xu Chen và Ma Jin đánh bại Chan Peng Soon và Goh Liu Ying của Malaysia 21-15, 21-17. Chức vô địch duy nhất không thuộc về các tay vợt chủ nhà là đôi nam khi khi cặp đôi Đan Mạch Mathias Boe và Carsten Mogensen đánh bại Ko Sung-Hyun và Lee Yong-Dae của Hàn Quốc 21-15, 21-14. [Cầu lông Trung Quốc có truyền thống chơi bẩn] Tại Olympic London 2012, Trung Quốc đã đoạt cả 5 HCV ở môn cầu lông, bất chấp việc cặp đôi nữ Yu và Wang bị loại, cùng với 6 tay vợt khác của Hàn Quốc và Indonesia. Vụ bê bối đó đã làm lu mờ những chiến tích của đoàn thể thao Trung Quốc, khi các tay vợt trên đã đi ngược lại tinh thần “thượng võ” của thể thao chân chính. Yu và Wang đã cố tình thua đối thủ để tránh phải gặp một cặp đôi đồng hương ở tứ kết.
Cặp đôi cầu lông "chơi bẩn" vô địch giải China Open ảnh 1
Yu và Wang tại Olympic London 2012 (Nguồn: AFP)
Sau khi bị loại, Yu đã tuyên bố cô sẽ giải nghệ, nhưng sau đó đã trở lại thi đấu từ giải Super Series Premier ở Thượng Hải sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục