Chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng trong vụ xả súng ở Dải Gaza

Ông Ayman Mansour, chỉ huy cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine, đã thiệt mạng cùng với con trai trong một vụ xả súng ở phía Bắc của Dải Gaza.
Chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng trong vụ xả súng ở Dải Gaza ảnh 1Khói bốc lên trong xung đột giữa binh sỹ Israel và người biểu tình Palestine ở thành phố Jenin, Bờ Tây ngày 19/6/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine ngày 22/6 xác nhận một chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở phía Bắc của vùng lãnh thổ này.

Ông Ayman Mansour, còn được gọi là “Abu Attiyah,” là nhân vật cấp cao thuộc Lữ đoàn Al Qassem, nhánh quân sự của Phong trào Hamas kiểm soát các vùng lãnh thổ Palestine, đã thiệt mạng cùng với con trai trong vụ tấn công trên.

[Hamas cho lãnh đạo Jihad ẩn náu trong cuộc xung đột với Israel]

Các lực lượng của Hamas đã tiến vào một ngôi nhà gần nơi xảy ra vụ xả súng và phát hiện kẻ tấn công đã tử vong tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực leo thang ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng trong tuần này.

Theo thống kê của hãng tin AFP, từ đầu tuần đến nay, ít nhất 13 người Palestine và 4 người Israel đã thiệt mạng do bạo lực leo thang tại Bờ Tây.

Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, ông Tzachi Hanegbi, ngày 22/6 đã gặp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông Barbara Leaf để thảo luận các biện pháp ngăn chặn bạo lực leo thang ở Bờ Tây.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận cách thức thúc đẩy các cuộc tiếp xúc của “Diễn đàn 5 bên” về vấn đề xung đột Israel-Palestine, đã được tổ chức trong năm nay tại Aqaba (Jordan) và Sharm El-Sheikh (Ai Cập).

Hai quan chức cũng thảo luận về nỗ lực mở rộng Hiệp ước Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab Hồi giáo. Bà Leaf chia sẻ ấn tượng sau chuyến thăm Saudi Arabia mới đây, đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ sẵn sàng thúc đẩy quá trình này.

Trước các vụ bạo lực giữa người Israel và Palestine trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/6 đã ra thông cáo bày tỏ “quan ngại sâu sắc”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục