Hamas cho lãnh đạo Jihad ẩn náu trong cuộc xung đột với Israel

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine ở Dải Gaza.
Hamas cho lãnh đạo Jihad ẩn náu trong cuộc xung đột với Israel ảnh 1Khói lửa chói loà sau vụ không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Channel 12 ngày 15/5 đưa tin chính quyền Hamas tại Dải Gaza đã cung cấp chỗ trú ẩn cho các lãnh đạo của lực lượng Thánh chiến Jihad Palestine (PIJ) trong 5 ngày giao tranh quân sự với quân đội Israel.

Bản tin không dẫn nguồn nói thêm PIJ cũng được Iran cam kết sẽ tài trợ 5 triệu USD mỗi ngày trong đợt giao tranh vừa qua, bắt đầu từ 9/5 và tạm kết thúc ngày 13/5 sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng chiến. 

Là lực lượng quản lý Dải Gaza, Hamas có thực lực quân sự lớn hơn nhiều PIJ nhưng không tham gia đợt giao tranh. Theo thống kê của quân đội Israel, phía PIJ đã bắn khoảng 1.500 quả rocket, trong đó 1.139 quả bay sang lãnh thổ Israel.

[Isarel tấn công vị trí quân sự của Hamas tại Dải Gaza]

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine ở Dải Gaza. Theo IDF, đợt không kích này nhằm vào 3 thủ lĩnh của nhóm Jihad.

Giới chức y tế Palestine cho hay, tổng cộng 20 người Palestine, trong đó có 5 phụ nữ, 5 trẻ em cùng 3 chỉ huy nhóm Jihad và 4 tay súng, đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích hôm 9/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Qatar nâng cao vai trò trung gian trong đàm phán Mỹ-Iran

Qatar đang nổi lên như một mắt xích ngoại giao quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, khi Doha tăng cường vai trò trung gian nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại khu vực.

Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.