Chỉ số Nasdaq cao kỷ lục trước diễn biến mới tại Afghanistan

Khép phiên 24/8 tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,5% lên 15.019,8 điểm, lần đầu tiên vượt mức 15.000 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 35.366,26 điểm.
Chỉ số Nasdaq cao kỷ lục trước diễn biến mới tại Afghanistan ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch 24/8 với chỉ số Nasdaq lần đầu tiên vượt mức 15.000 điểm do ảnh hưởng của những diễn biến mới tại Afghanistan.

Trong khi đó, bên kia Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán ở châu Âu kết thúc phiên giao dịch với diễn biến trái chiều.

Khép phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,5% lên 15.019,8 điểm, lần đầu tiên vượt mức 15.000 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 35.366,26 điểm. Còn chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 4.486,23 điểm.

Báo cáo thu nhập khả quan và số liệu kinh tế lạc quan của Mỹ đã củng cố cho phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của Phố Wall, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đều đạt kỷ lục lúc đóng cửa.

Italy ngày 24/8 bày tỏ hy vọng tổ chức một hội nghị của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về Afghanistan, để mở rộng phạm vi thảo luận toàn cầu về tình hình tại Afghanistan với các nước như Nga và Trung Quốc.

Ý định của Italy về tổ chức hội nghị G20 được đưa trong bối cảnh lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang có hội nghị trực tuyến trong ngày 24/8 để thảo luận tình hình Afghanistan.

[Các chỉ số chứng khoán châu Á nối gót phố Wall lên điểm phiên 23/8]

Trong khi đó, một người phát ngôn của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết WB đã ngừng viện trợ cho Afghanistan và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình quốc gia này sau khi Taliban tiến vào Kabul.

Theo trang web của WB, cơ quan này có hơn 20 dự án phát triển đang thực hiện tại Afghanistan và đã cung cấp 5,3 tỷ USD cho Afghanistan từ năm 2002, chủ yếu dưới dạng viện trợ.

Số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy doanh số bán nhà mới đã tăng mạnh trong tháng Bảy. Nền kinh tế Mỹ có thể nhận được nhiều hỗ trợ hơn sau khi gói chi tiêu gần 5.000 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất tiến gần tới khả năng được thông qua.

Tại châu Âu, chỉ số EURO STOXX 50 lúc đóng cửa tăng chưa tới 0,1% lên 4.178,08 điểm trong khi chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,2% lên 7.125,78 điểm.

Còn chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,3% lên 15.905,85 điểm. Riêng chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) lại giảm 0,3% xuống 6.664,31 điểm.

Đầu tuần này, các thị trường chứng khoán trên thế giới đã có một đợt khởi động mạnh mẽ do được hỗ trợ bởi hoạt động săn cổ phiếu giá rẻ sau đợt bán tháo gần đây do các nhà đầu tư lo ngại rằng biến thể Delta có thể làm chậm sự phục hồi tăng trưởng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm giảm bớt hỗ trợ tài chính.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên 24/8, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,12 điểm (tương đương 0,01%) xuống 1.298,74 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 3,05 điểm (0,91%) và đóng phiên ở mức 331,79 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục