Chi tiết số áo đấu các cầu thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019

Tại Asian Cup 2019, Nguyễn Công Phượng cũng đã được trao cho số 10 quen thuộc do Nguyễn Văn Quyết để lại, trong khi tiền đạo Hà Đức Chinh mặc số áo 10 thay vì 13 như ở AFF Cup 2018.
Chi tiết số áo đấu các cầu thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 ảnh 1Công Phượng được trao áo số 10 quen thuộc. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Ngay trước khi chốt danh sách, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố số áo các cầu thủ Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội tuyển tham dự Asian Cup 2019 buộc phải đăng ký số áo số từ 1 đến 23 cho 23 cầu thủ.

Với quy định này, các cầu thủ như Nguyễn Tuấn Mạnh (chuyển từ số 26 thành 13), Đỗ Duy Mạnh (28 thành 2) và Nguyễn Huy Hùng (29 thành 7).

Nguyễn Công Phượng cũng đã được trao cho số 10 quen thuộc do Nguyễn Văn Quyết để lại, trong khi tiền đạo Hà Đức Chinh mặc số áo 10 thay vì 13 như ở AFF Cup 2018.

[Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách cuối cùng dự Asian Cup 2019]

Số 11 mà Anh Đức từng mặc sẽ được trao cho Ngân Văn Đại, Trần Minh Vương áo số 14, trong khi Văn Toàn cũng được áo đấu quen thuộc là số 9

Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn giữ nguyên số 23, Bùi Tiến Dũng số 1 còn Tuấn Mạnh nhận số áo 13.

Nguyễn Quang Hải, cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất sẽ tiếp tục giữ áo đấu số 19, Phan Văn Đức mặc áo số 20, còn Nguyễn Tiến Linh số 22.

Chi tiết số áo đấu các cầu thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 ảnh 2Chi tiết số áo đấu của các tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2019.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục