Chiều 25/11, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Chốt phiên 25/11, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% lên 29.499,28 điểm. Cùng đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,2% lên 24.740,16 điểm.
Chiều 25/11, chứng khoán châu Á biến động trái chiều ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: luxus-plus.com)

Trong phiên giao dịch chiều 25/11, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi một loạt dữ liệu kinh tế khả quan thúc đẩy đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ rút chương trình hỗ trợ kinh tế và nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% lên 29.499,28 điểm. Cùng đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,2% lên 24.740,16 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.584,18 điểm.

Báo cáo ngày 24/11 của Bộ Lao động Mỹ cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này trong tuần trước đã giảm 71.000 đơn, xuống còn 199.000 đơn. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/1969. Số liệu này củng cố niềm tin rằng kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi song lại gây thêm sức ép đối với Fed.

Theo biên bản cuộc họp chính sách vừa qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 24/11, các quan chức của Fed đồng thuận rằng ngân hàng này nên chuẩn bị sẵn sàng tăng tốc cắt giảm chương trình mua tài sản và nâng lãi suất, nếu tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài.

Theo biên bản cuộc họp tháng 11 này, trong khi các quan chức Fed nhìn chung ủng hộ kế hoạch giảm mua tài sản 15 tỷ USD/tháng, nhưng nhiều quan chức lại muốn một tốc độ cắt giảm nhanh hơn để Fed có thể tăng lãi suất sớm hơn.

[Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm sau thông tin về Chủ tịch Fed]

Đà tăng của lạm phát trên khắp thế giới đã khiến một số ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng, vốn là động lực chính thúc đẩy đà phục hồi kinh tế toàn cầu và hỗ trợ các chỉ số chứng khoán lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn lạc quan về đà tăng của thị trường cổ phiếu trong năm tới. Chiến lược gia thị trường Louis Navellier nhận định về triển vọng cho năm tới, thị trường sẽ chứng kiến các nền kinh tế mở cửa trở lại thực sự sau đại dịch COVID-19, tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng chấm dứt và thu nhập tăng trưởng hơn nữa.

Theo chuyên gia này, hiện nay không phải là thời điểm để nhà đầu tư đứng chờ, thay vào đó, cần sẵn sàng cho một tháng 12 với “sắc xanh” chi phối.

Còn tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên 25/11, chỉ số VN-Index tăng 11,94 điểm (tương đương 0,8%) lên 1.500,81 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,09 điểm (0,9%) lên 459,67 điểm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục