Chính phủ Đức công bố kế hoạch cải cách trợ cấp nhà ở hỗ trợ người dân

Chính phủ liên bang Đức lên kế hoạch tiến hành cuộc "đại cải cách về trợ cấp nhà ở" cho các hộ gia đình đủ điều kiện từ đầu năm tới, trong đó tích hợp lâu dài cả phí sưởi ấm.
Chính phủ Đức công bố kế hoạch cải cách trợ cấp nhà ở hỗ trợ người dân ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay, liên minh cầm quyền của Chính phủ Đức muốn giảm bớt gánh nặng cho người dân khi lên kế hoạch tiến hành một cuộc cải cách lớn về trợ cấp nhà ở cho người dân vào đầu năm tới, trong đó sẽ mở rộng nhóm đối tượng được hưởng lợi.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/7, cho biết để giảm sức ép từ mức giá năng lượng cao đối với công dân có thu nhập thấp, Chính phủ liên bang Đức lên kế hoạch tiến hành cuộc "đại cải cách về trợ cấp nhà ở" cho các hộ gia đình đủ điều kiện từ đầu năm tới, trong đó tích hợp lâu dài cả phí sưởi ấm.

Theo Thủ tướng Scholz, đối tượng là người về hưu sẽ được đặc biệt hưởng lợi từ cải cách này. Cũng theo Thủ tướng Đức, Berlin không còn có thể trông cậy vào nguồn cung khí đốt đảm bảo từ Nga và cần phải tự đảm bảo an toàn cho mình.

Nhà lãnh đạo Đức cũng đề cập tới các biện pháp mà Berlin đã thông qua để đảm bảo an toàn về khí đốt cũng như giảm mức tiêu thụ khí đốt, khẳng định sẽ làm hết sức để Đức vượt qua tình huống khó khăn.

[IMF: Kinh tế Đức sẽ ảnh hưởng nặng nề nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt]

Cũng trong ngày 22/7, Chính phủ liên bang Đức và công ty năng lượng Uniper - vốn đang gặp khó khăn về thanh khoản - đã đạt được thỏa thuận về một gói giải cứu trị giá hàng tỷ euro, theo đó Chính phủ Đức sẽ nắm giữ 30% cổ phần của công ty này.

Theo Thủ tướng Scholz, Chính phủ Đức sẽ cung cấp 7,7 tỷ euro (tương đương 7,85 tỷ USD) dưới dạng "công cụ chuyển đổi bắt buộc" hay vốn hỗn hợp và mở rộng hạn mức tín dụng lên 9 tỷ euro thông qua Ngân hàng tái thiết Đức (KfW).

Với việc tham gia của Chính phủ Đức, tập đoàn Fortum của Phần Lan sẽ chỉ còn nắm giữ 56% cổ phần của Uniper thay vì mức 80% như hiện nay.

Theo Thủ tướng Scholz, công ty Uniper có tầm quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp năng lượng cho người dân và các doanh nghiệp ở Đức.

Chính phủ liên bang sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu công ty không thể bù đắp lợi nhuận hoạt động do phải mua khí đốt thay thế giá cao trên thị trường.

Khách hàng sử dụng khí đốt sẽ phải đối mặt với việc tăng giá như một phần của gói giải cứu trên, và một khoản phụ phí với mỗi gia đình sẽ vào khoảng từ 200-300 euro trong tháng Chín hoặc tháng Mười tới.

Uniper đã phải xin viện trợ của nhà nước trong bối cảnh công ty phải mua khí đốt đắt đỏ trên thị trường để thực hiện các hợp đồng do nguồn cung của Nga qua đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 ở Biển Baltic bị cắt giảm.

Uniper đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp năng lượng ở Đức khi cung cấp cho hàng trăm công ty dịch vụ năng lượng thành phố và các công ty quy mô công nghiệp.

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Robert Habeck khẳng định Đức sẽ không để một công ty quan trọng về mặt hệ thống như Uniper bị phá sản, điều có thể gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Chính phủ Đức sẽ lựa chọn phương án tốt nhất với giá phải chăng nhất cho người đóng thuế ở Đức và an toàn nhất để đảm bảo nguồn cung tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục